"Đoàn Dự" tiêm filler, làm mặt bỗng hóa vua hề Sác- lô

Nguyên Bảo Thứ năm, ngày 18/07/2019 14:04 PM (GMT+7)
Mỹ nam Cbiz một thời khiến người khác khó có thể nhận ra vì gương mặt khác lạ, do thẩm mỹ quá đà.
Bình luận 0

img

Trần Hạo Dân từng là mỹ nam hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ.

Nhắc tới Trần Hạo Dân, khán giả yêu thích phim kiếm hiệp sẽ nhớ ngay đến Đoàn Dự trong phim Thiên Long Bát Bộ do TVB sản xuất năm 1997. Ngoài ra, anh còn được nhiều khán giả yêu mến qua những tác phẩm ăn khách như Đắc Kỷ Trụ Vương, Tây du ký, Tế công... Ở thời kỳ đỉnh cao, Trần Hạo Dân gây chú ý khi dính nghi án hẹn hò Xa Thi Mạn, Diệp Tuyền. Tuy nhiên, hiện tại ở tuổi 50, anh đã lấy vợ và làm bố của 4 đứa con. 

Sinh năm 1969, nhưng Trần Hạo Dân vẫn được mệnh danh là một trong những mỹ nam trẻ mãi không già của Cbiz. Nhưng đó chỉ là những bức ảnh đã qua chỉnh sửa hoặc chụp không cận mặt, trên thực tế, dấu vết thời gian và can thiệp thẩm mỹ đã ảnh hưởng nhiều đến vẻ ngoài của nam tài tử.

img

Xuất hiện trong một sự kiện mới đây cùng Lý Nhược Đồng, nam nghệ sỹ Trần Hạo Dân khiến nhiều người khó nhận ra vì gương mặt khác lạ.

Thời gian vừa qua, anh liên tục bị chê là xuống cấp trầm trọng khi gương mặt xuất hiện nhiều nếp nhăn, biểu cảm đơ cứng, khác lạ. Thậm chí trong một vài hình ảnh xuất hiện gần đây, nhiều người còn bất ngờ khi thấy nhan sắc bảnh bao ngày nào của Trần Hạo Dân ngày nào giờ như vua hề Sác-lô.

Rất nhiều ý kiến cho rằng, Trần Hạo Dân đã sử dụng tới các chất làm đầy để níu giữ nét thanh xuân của mình, tuy nhiên, do lạm dụng quá đà nên khuôn mặt của anh có biểu cảm kém tự nhiên. Hơn thế nữa, anh còn chỉnh sửa lông mày để chúng thêm rõ nét và đỡ lệch. Nhưng vì can thiệp hơi quá khiến cho cặp lông mày của nam tài tử hơi xếch, trông không ăn khớp với toàn bộ gương mặt.

img

Gương mặt Trần Hạo Dân được nhận xét là thon gọn hơn, căng bóng hơn nhưng hơi thiếu cảm xúc vì sử dụng filler quá nhiều.

img

Filler luôn được xem "phao cứu sinh" cho vẻ đẹp tuổi xuân của các ngôi sao. Tiêm filler có thể ngăn ngừa sự lão hóa da. Tuy nhiên, theo các chuyên gia thẩm mỹ, về cơ bản, filler vẫn là một loại hóa chất có chứa độc tố mạnh. Và nó chỉ thực sự hiệu quả khi được sử dụng với liều lượng hợp lý.

Không chỉ riêng Trần Hạo Dân, rất nhiều người đã sử dụng filler trong việc tạo hình khuôn mặt, thay đổi tướng số như làm căng mọng môi, nâng má, làm nhọn cằm, nâng mũi và làm đầy những nếp nhăn ở độ tuổi lão hóa. Nhưng ngược lại, nó cũng khiến cho người sử dụng gặp không ít rắc rối vì tác dụng phụ như: biến chứng, nhiễm trùng... hoặc thường thấy đó là căng cơ, kém tự nhiên.

 Anh chia sẻ trên trang cá nhân: "Là 1 nghệ sỹ, ngoài đóng phim, ca hát, vẫn cần phải đẹp. Bây giờ việc thẩm mỹ rất thịnh hành, nhiều người đã thực hiện rồi, tôi không làm thì sẽ là thiếu sót lớn".

img

Trong công nghiệp thẩm mỹ, filler không hề bị cấm nhưng nó vẫn được khuyến cáo là "con dao 2 lưỡi" với người sử dụng.

img

Bên cạnh việc giúp làn da căng bóng, giảm nếp nhăn thì mặt trái của việc sử dụng chất làm đầy đó chính là khuôn mặt mất đi vẻ tự nhiên và biểu cảm trở nên gượng gạo.

”Mộc Uyển Thanh” Thiên Long Bát Bộ đẹp nhờ đi ngủ đúng giờ

Mỹ nhân Tân Cương - Tưởng Hân khiến nhiều người ghen tị khi sở hữu làn da mịn màng, không nếp nhăn ở tuổi 35.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem