Phó Chủ tịch Hội NDVN Bùi Thị Thơm và đoàn công tác giám sát chính sách hỗ trợ do dịch Covid-19 tại Đồng Tháp

Hồng Cẩm - Tín Lập Thứ tư, ngày 13/04/2022 15:28 PM (GMT+7)
Sáng 13/4, Đoàn kiểm tra liên ngành của Trung ương kiểm tra việc giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, do bà Bùi Thị Thơm – Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Hội Nông dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến làm việc tại TP.Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.
Bình luận 0

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Bùi Thị Thơm – Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, cho biết: Thực hiện Hướng dẫn số 70 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam về việc phối hợp giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành tại tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long để kiểm tra việc giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của địa phương. Qua đó nắm mặt được và mặt chưa được để kiến nghị điều chỉnh, bổ sung cho chính sách hoàn chỉnh, thật sự đi vào cuộc sống.

Kiểm tra việc giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Đoàn kiểm tra liên ngành của Trung ương làm việc tại TP.Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Tín Lập

Báo cáo với đoàn kiểm tra, ông Nguyễn Văn Thuận - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Sa Đéc, cho biết: Trong đợt dịch Covid-19 thứ 4, TP. Sa Đéc là địa phương bùng phát dịch đầu tiên của tỉnh và ảnh hưởng nghiêm trọng. Với sự quyết liệt của Đảng ủy, UBND,  Ủy ban MTTQ cùng các đoàn thể, đã triển khai phòng, chống dịch cũng như chăm lo tốt đời sống nhân dân.

Ban Thường vụ Thành ủy và cấp ủy xã, phường luôn đặc biệt quan tâm đến công tác triển khai, thực hiện các chính sách hỗ trợ của nhà nước theo Nghị quyết 68 và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ, từ đó có nhiều chủ trương chỉ đạo kịp thời, phù hợp với tình hình thực tiễn, tăng cường kiểm tra, giám sát sâu sát công tác phòng chống dịch trong đó có công tác thực hiện chính sách hỗ trợ của nhà nước.

Kiểm tra việc giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Thuận - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.Sa Đéc, báo cáo tình hình thự hiện giám sách các chính sách hỗ trợ Covid-19 trên địa bàn TP. Ảnh: Tín Lập

UBND thành phố điều hành, quản lý hiệu quả công tác chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp các địa phương thực hiện nghiêm túc việc thực hiện các chính sách hỗ trợ của nhà nước, củng cố thêm niềm tin và sự đồng thuận trong nhân dân.

Công tác phối hợp giữa MTTQ với các tổ chức thành viên trong công tác giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ của nhà nước không ngừng được duy trì và phát huy hiệu quả, huy động được cả hệ thống Mặt trận vào cuộc; phát huy tốt vai trò giám sát của nhân dân và cộng đồng; triển khai nhiệm vụ giám sát phù hợp với tình hình thực tế và các quy định.

Qua đó MTTQ thành phố chủ trì, phối hợp tổ chức một đoàn giám sát chuyên đề việc thực hiện các chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với 4 công ty, 2 đơn vị và 3 phường; cấp xã, phường 62 báo cáo và tiếp nhận 238 phản hồi từ cơ sở; giám sát tình hình sử dụng vốn vay từ Ngân hàng CSXH, có 2 doanh nghiệp vay vốn để trả lương cho 294 người lao động, với số tiền 2,257 tỷ đồng...

Kiểm tra việc giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Bà Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam đánh giá cao công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của cấp uỷ, chính quyền, hệ thống chính trị TP.Sa Đéc. Ảnh: Tín Lập

Công tác vận động ủng hộ, hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 toàn thành phố thông qua hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên tổng số tiền là 32,26 tỷ đồng (gồm tiền mặt, thực phẩm, nhu yếu phẩm…)

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Bùi Thị Thơm đánh giá cao công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của cấp uỷ, chính quyền, hệ thống chính trị TP.Sa Đéc, đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo nhanh chóng vượt qua khó khăn, đi vào ổn định, phát triển sau dịch. Thực hiện tốt công tác xã hội hóa, vận động được nguồn lực để hỗ trợ lực lượng tuyến đầu, người dân bị ảnh hưởng dịch bệnh trong giai đoạn khó khăn nhất.

Về công tác giám sát, thành phố đã thể hiện được vai trò giám sát của Mặt trận và các đoàn thể, có xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên thực hiện tốt vai trò giám sát.

Theo Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, việc triển khai giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 là chương trình hết sức quan trọng.

Kiểm tra việc giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 - Ảnh 4.

Trước đó, đoàn đã đến thăm và làm việc với công ty TNHH SX&TM Hòa Hưng. Ảnh: Tín Lập

"Bởi vì khi dịch bệnh xảy ra ảnh hưởng đến mọi đối tượng, mọi thành phần, mọi cấp, mọi ngành, trong điều kiện đất nước ta nguồn lực không nhiều, nhưng đã dành ra 26 nghìn tỷ đồng với 12 chính sách, trong đó có 7 chính sách hỗ trợ bằng tiền mặt để hỗ trợ cho nhân dân. Do đó việc giám sát chính sách để chính sách thật sự đi vào cuộc sống, đúng đối tượng, đúng quy trình, quy định. Giám sách để biết mặt được và mặt chưa được để kiến nghị bổ sung, giúp cho chính sách hoàn thiện hơn"- bà Thơm nhấn mạnh.

Tuy nhiên, trong báo cáo của thành phố chưa thể hiện nội dung giám sát chuyên đề theo hướng dẫn số 70, vì vậy Phó Chủ tịch Bùi Thị Thơm đề nghị thành phố bổ sung hoàn chỉnh báo cáo.

Kiểm tra việc giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 - Ảnh 5.

Bà Bùi Thị Thơm tặng quà và chúc mừng đại diện Công ty TNHH SX&TM Hòa Hưng đã nhanh chóng vượt qua khó khăn do đại dịch, sớm ổn định sản xuất. Ảnh: Tín Lập

Trước đó, đoàn đã đến thăm và làm việc với Công ty TNHH SX&TM Hòa Hưng (ấp Phú Long, xã Tân Phú Đông, TP.Sa Đéc). Sau khi nghe đại diện doanh nghiệp và người lao động báo cáo, chia sẻ về hoạt động kinh doanh trong, sau đại dịch, cũng như thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, bà Bùi Thị Thơm chúc mừng và ghi nhận những cố gắng của doanh nghiệp đã vượt qua giai đoạn khó khăn do đại dịch, ổn định được sản xuất và quan tâm tốt hơn đối với người lao động.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem