Phó Chủ tịch BCH TƯ Hội NDVN Bùi Thị Thơm thăm, kiểm tra các mô hình nông dân làm giàu ở Hà Tĩnh

Tập Thỏa Thứ sáu, ngày 01/04/2022 07:35 AM (GMT+7)
Bà Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tham quan các mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu, từ hiệu quả mô hình cho thấy nền nông nghiệp tại Hà Tĩnh phát triển có hiệu quả.
Bình luận 0

Clip: Bà Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và đoàn công tác đi thăm, kiểm tra một số mô hình sản xuất tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Chiều 31/3, bà Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam có buổi làm việc, khảo sát thực tế, kiểm tra một số mô hình sản xuất tiêu tiểu tại tỉnh Hà Tĩnh.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đánh giá cao quy mô, hiệu quả các mô hình Nông nghiệp tại Hà Tĩnh - Ảnh 2.

Bà Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (đứng ngoài cùng bến trái ) đến tham quan Hợp tác xã nấm Quang Trung tại xã Bình An, Lộc Hà (Hà Tĩnh). Ảnh: PV

Tại huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh), đoàn công tác đã đến thăm, khảo sát thực tế mô hình trồng nấm của anh Lê Trọng Hải SN 1969 trú tại thôn 1, xã Bình An.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đánh giá cao quy mô, hiệu quả các mô hình Nông nghiệp tại Hà Tĩnh - Ảnh 3.

HTX Nấm Quang Trung sản xuất khoảng 20 - 30 tấn nấm sò tươi, khoảng 700 kg sản phẩm khô, khoảng 550kg linh chi khô, tổng doanh thu đạt hơn 2,3 tỷ đồng/ năm. Ảnh: PV

Mỗi năm, HTX Nấm Quang Trung sản xuất khoảng 20 - 30 tấn nấm sò tươi, khoảng 700 kg sản phẩm khô, khoảng 550 kg linh chi khô, tổng doanh thu đạt hơn 2,3 tỷ đồng/ năm. Bên cạnh đó, HTX Nấm Quang Trung còn tạo việc làm cho 10-14 lao động với mức lương 4,5 triệu đồng/tháng.

Bà Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đánh giá mô hình sản xuất nấm của HTX Nấm Quang Trung đang hoạt động hiệu quả và cho thu nhập cao. Bà Thơm khuyên chủ cơ cơ nên mở rộng quy mô sản xuất để cung ứng sản phẩm cho các tỉnh trong nước và xuất khẩu đi nước ngoài.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đánh giá cao quy mô, hiệu quả các mô hình Nông nghiệp tại Hà Tĩnh - Ảnh 4.

Đoàn đến thăm mô hình trồng dưa lưới công nghệ cao trong nhà màng của HTX rau củ quả và dịch vụ tổng hợp Thạch Hạ. Ảnh: PV

Tại TP. Hà Tĩnh, bà Bùi Thị Thơm đã đi tham quan 4 mô hình nông nghiệp phát triển hiệu quả là: mô hình tích tụ ruộng đất của anh Nguyễn Đăng Hồng thuộc xã Thạch Hạ, mô hình trồng dưa lưới công nghệ cao trong nhà màng của HTX rau củ quả và dịch vụ tổng hợp Thạch Hạ, mô hình nuôi trai lấy ngọc trong ao nước ngọt tại xã Đồng Môn và mô hình sản xuất của cơ sở bánh đa nem Nam Chi ở xã Đồng Môn.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đánh giá cao quy mô, hiệu quả các mô hình Nông nghiệp tại Hà Tĩnh - Ảnh 5.

Đoàn đến tham quan mô hình nuôi trai lấy ngọc trong ao nước ngọt tại xã Đồng Môn. Ảnh: PV

Tại đây, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã đánh giá cao hiệu quả của các mô hình nông nghiệp. Bà Bùi Thị Thơm nhận xét, các mô hình có quy mô lớn, nông dân "dám nghĩ, dám làm" và đang đi đúng hướng, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Bên cạnh đó, bà Bùi Thị Thơm cũng mong muốn các mô hình ngày càng mở rộng quy mô, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; xây dựng thương hiệu nhằm quảng bá rộng rãi sản phẩm đến nhiều thị trường trong và ngoài nước.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đánh giá cao quy mô, hiệu quả các mô hình Nông nghiệp tại Hà Tĩnh - Ảnh 6.

Mô hình sản xuất của cơ sở bánh đa nem Nam Chi, xã Đồng Môn cũng được đến tham quan. Ảnh: PV

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đề nghị các cấp hội nông dân cần quan tâm, tạo điều kiện để hội viên nông dân ngày càng sản xuất giỏi, phát triển hiệu quả kinh tế.

Bà Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cùng bà Nguyễn Thị Mai Thủy- Chủ tịch Hội Nông dân Hà Tĩnh đã chủ trì Hội thảo Khoa học đề xuất giải pháp, chính sách khuyến khích nông dân sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tiết kiệm, hiệu quả ở khu vực phía Bắc được tổ chức tại tỉnh Hà Tĩnh.

Tại Hội thảo đã đưa ra nhiều vấn đề còn tồn tại như: diện tích đất nông nghiệp còn bị bỏ hoang; lao động trong nông nghiệp thiếu trình độ, hoạt động chưa bài bản dẫn đến hiệu quả sử dụng đất thấp, kém hiệu quả…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem