Vườn trồng cây lạ trông như cây cọ ở Đồng Tháp, trái ra quá trời hãy còn xanh mà tấp nập người tới xem

Thứ bảy, ngày 09/04/2022 15:27 PM (GMT+7)
Những ngày này, vườn chà là độc đáo ở miền Tây (nằm trên đường hoa Sa Đéc ở phường Tân Quy Đông, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) đang ra trái trĩu quả, chủ khu vườn đã mở cửa phục vụ khách tham quan chụp ảnh.
Bình luận 0

Điểm đặc biệt của cây chà là từ lúc ra hoa đến lúc rụng trái chỉ kéo dài trong khoảng hơn 2 tháng nên mỗi năm, du khách đến Làng hoa Sa Đéc vào thời điểm này mới có thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của vườn chà là. 

Khu vườn chà là này có diện tích khoảng 4.000m2, có 180 cây chà là, mỗi cây cao hơn 4m, khoảng 70% đã cho trái, hiện trái chà là đang có màu xanh và sẽ chuyển dần sang các màu vàng, nâu và đen.

Vườn trồng cây lạ trông như cây cọ ở Đồng Tháp, trái ra quá trời hãy còn xanh mà tấp nập người tới xem - Ảnh 1.

Du khách tham quan, chụp ảnh tại vườn chà là, phường Tân Quy Đông, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

Chủ khu vườn trồng chà là cho biết, sẽ mở cửa đón khách tham quan từ 7 giờ sáng đến 6 giờ chiều mỗi ngày, giá vé là 20.000 đồng/khách, không tăng so với năm ngoái. Đây là năm thứ 4 chủ vườn chà là mở cửa phục vụ khách tham quan, chụp ảnh.

Những năm trước đây, mỗi dịp mở cửa, vườn chà là thu hút hàng chục ngàn du khách đến tham quan, chụp ảnh. 

Để phục vụ khách tham quan, năm nay, chủ vườn trồng cây chà là còn bố trí thêm ghế và các nấc thang để khách có thể leo lên chụp ảnh bên những chùm chà là. Hiện tại, chủ vườn chà là đang hoàn tất khâu chuẩn bị để đón khách dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 sắp tới.

Thanh Nghĩa (Báo Đồng Tháp)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem