đoàn thể thao

  • Dân Việt - Tin vui liên tiếp bay về đoàn thể thao Việt Nam từ thảm đấu thể dục dụng cụ và nơi thi đấu điền kinh. Việt Nam đã có 44 HCV, tiếp tục vững vàng vị trí thứ ba trên bảng tổng sắp.
  • Dân Việt - Sau khi xạ thủ Trần Quốc Cường “mở hàng” cuộc chinh phục huy chương vàng ở đầu giờ chiều, nhiều vận động viên khác đã thi đấu xuất sắc để góp công vào bảng vàng thành tích của đoàn thể thao Việt Nam.
  • (Dân Việt) - Không một ai trong đoàn thể thao, phóng viên, cổ động viên Việt Nam đến Indonesia là không hỏi: “Rồng Komodo ở chỗ nào?”. Tuy nhiên, sau khi đi xem linh vật này về, rất nhiều người thất vọng.
  • Dân Việt - Tính đến 22 giờ tối 14.11, đoàn thể thao Việt Nam đã có 26 HCV, xếp thứ ba toàn đoàn sau Indonesia (58 HCV), Thái Lan (35 HCV). Đáng chú ý nhất là hai tấm HCV bất ngờ của đội tuyển điền kinh...
  • Dân Việt - Đầu giờ chiều 14.11, đoàn thể thao Việt Nam đón nhận tin vui đầu tiên ở ngày thi đấu thứ tư SEA Games 2011 khi xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã xuất sắc mang về tấm HCV thứ 18.
  • Dân Việt - Thua đối thủ nhiều duyên nợ Thái Lan trong trận chung kết đồng đội nữ, cầu mây đã không thể mang về huy chương vàng đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu hôm nay (14.11).
  • (Dân Việt) - Trong số các HCV mà đoàn thể thao VN đoạt được qua 3 ngày thi đấu đầu tiên, chiếc HCV của Vũ Nguyệt Ánh có một ý nghĩa đặc biệt, bởi đây có thể là kỳ SEA Games cuối của nữ võ sĩ kỳ cựu này.
  • Dân Việt - Tính đến 17h chiều 13.11, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được tổng cộng 14 huy chương Vàng, 11 huy chương Bạc, 15 huy chương Đồng, tạm thời đứng thứ hai trên bảng tổng sắp huy chương.
  • Dân Việt - Ngay sau khi VĐV Vũ Thành Hưng đem về cho đoàn thể thao Việt Nam tấm HCV ở môn bắn súng, Lê Bích Phương tiếp tục giành thêm HCV ở môn Karatedo.
  • Một cuộc khảo sát nhỏ, giới truyền thông trong khu vực đều cho rằng lần SEA Games này là lần “chán nhất” mà họ đã từng gặp, thậm chí còn thua cả Lào tổ chức SEA Games.