Đoạn tuyệt nước nhiễm mặn

Thứ sáu, ngày 24/09/2010 12:08 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Nguồn nước sạch từ công trình nước tự chảy do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường Quảng Bình đầu tư, đã giúp người dân xã Quảng Tiên chấm dứt cảnh dùng nước nhiễm mặn...
Bình luận 0

Chấm dứt khô khát...

Hàng chục năm qua, Quảng Tiên huyện Quảng Trạch được xem là vùng đất "khô khát" bởi quanh năm nhiễm mặn, không đào được giếng khơi. Để có nguồn nước sạch để dùng, hàng ngày người dân trong xã phải vượt hơn 10km vào vùng núi Tiên Sơn để gánh, thồ nước về dùng rất cực khổ.

Mọi chuyện bắt đầu đổi khác kể từ năm 2007, Trung tâm NS&VSMT Quảng Bình đầu tư (từ nguồn vốn mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường) xây dựng một công trình nước tự chảy trị giá 2,5 tỷ đồng với gần 10.000m đường ống dẫn nước về tận từng nhà cho 746 hộ (khoảng 3.400 người dân) ở tất cả 5 thôn trong toàn xã.

Nguồn nước tự chảy được lấy từ mạch nước sinh thuỷ trong núi (người dân trong vùng gọi là Khe Trời) nên rất dồi dào và qua hệ thống bể lọc đảm bảo vệ sinh. Chị Đinh Thị Huyền (thôn Trung Long) tâm sự: "Trước đây, ngày nào gia đình tui cũng phải cắt cử người đi lấy nước. Bây giờ thì khác rồi, không phải lo chuyện nước sạch, không còn cảnh người người, nhà nhà nối nhau đi Tiên Sơn lấy nước nữa rồi".

Cộng đồng cùng tự quản

Đến xã Quảng Tiên chúng tôi thực sự ấn tượng với việc quản lý và khai thác công trình nước sạch ở đây. Xã đã thành lập Tổ quản lý dịch vụ nước sạch để quản lý và vận hành công trình. Từ bể thu (ở đầu nguồn) đến bể chứa xử lý nước và hệ thống đường ống dẫn về thôn, xóm được giữ gìn và tu sửa thường xuyên. Anh Nguyễn Quảng Phú - Tổ trưởng Tổ quản lý dịch vụ nước sạch xã Quảng Tiên, cho biết: "Tổ chỉ có 5 người nên việc quản lý và vận hành công trình không phải dễ dàng.

May nhờ người dân xã Quảng Tiên, bằng trách nhiệm cộng đồng đã cùng chúng tôi bảo vệ và quản lý tốt công trình. “Ông Nguyễn Quang Vận - cán bộ văn hoá - xã hội Quảng Tiên, chia sẻ: Hàng tháng tổ dịch vụ nước sạch thu tiền sử dụng nước tại các hộ gia đình (giá chỉ 1.000 đồng/m3), 50 % giá thu tiền nước sẽ được chi cho công tác quản lý và 50% còn lại sẽ đưa vào chi cho công tác duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa công trình.

Trong mùa "đại hạn" vừa qua, nguồn nước giảm sút nghiêm trọng, tuy nhiên tổ quản lý dịch vụ công trình nước sạch Quảng Tiên đã có hình thức điều tiết nước khá hiệu quả nên người dân nơi đây vẫn được cung cấp nước sạch đầy đủ.

Cách mà tổ quản lý dịch vụ nước sử dụng là cấp nước luân phiên rất khoa học. Trước khi cắt nước, tổ thông báo đến người dân trước 2 ngày để các gia đình chuẩn bị dụng cụ chứa nước. Bằng cách làm này, trong đợt đại hạn qua đã không có hộ gia đình nào ở Quảng Tiên thiếu nước sinh hoạt, trong khi người dân các xã lân cận đã lâm vào hoàn cảnh thiếu nước sinh hoạt gay gắt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem