Doanh nghiệp bị tố cáo chiếm đất của dân

P,V Thứ tư, ngày 01/04/2015 08:15 AM (GMT+7)
Bạn đọc A Đông, làng Deak Mok, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum phản ánh:
Bình luận 0

Từ năm 1981, thực hiện chủ trương di dân tái định cư của Nhà nước, hàng chục hộ dân làng Deak Mok (xã Ia Diên, huyện Krông Păk, Đăk Lăk) đến xã Đăk Xú, huyện Sa Thầy, Kon Tum, khai hoang trồng trọt hàng chục ha đất trồng cây lương thực, xây dựng quê hương mới.  

img

Đến năm 1995 tất cả các hộ này đều được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thế nhưng tháng 8.1996, trong lúc dân làng đang chăm sóc nương rẫy thì người của Nông trường Cao su Plei Kần ngang nhiên mang máy xúc, máy ủi đến san phẳng những rẫy sắn của bà con đưa vào trồng cao su (ảnh).

Suốt 19 năm qua, bà con mất đất sản xuất mang đơn khiếu nại khắp nơi mà không ai giải quyết. Rất mong các ban ngành chức năng sớm xem xét, làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem