Doanh nghiệp chậm đền bù: Người dân vùng vỡ đập sẽ "mất tết"

Quốc Dinh Thứ năm, ngày 05/02/2015 09:06 AM (GMT+7)
Đã 5 tháng sau vụ vỡ đê quai đập Thủy điện Ia Krel 2 (Đức Cơ, Gia Lai), hàng trăm hộ dân bị thiệt hại nặng về hoa màu, nhà cửa vẫn chưa được chủ đầu tư là Công ty Bảo Long Gia Lai đền bù thiệt hại. Nhiều hộ đang trong tình cảnh đối diện với một cái tết đói… 
Bình luận 0

Kiệt quệ sau vỡ đập

img
Lũ quét do vỡ đê quai Thủy điện Ia Krel 2 (tháng 8.2014) khiến nhiều diện tích rẫy, vườn ở xã Ia Dom (Đức Cơ, Gia Lai) tan hoang. 

Cơn lũ kinh hoàng do vỡ đê quai đập thủy điện đã qua 5 tháng nhưng hậu quả thì vẫn chưa thể nào xóa hết. Nhiều hộ dân bị thiệt hại đang trong tình trạng kiệt quệ chưa gượng dậy nổi. Cảnh chạy ăn từng bữa đang đè nặng lên cuộc sống của nhiều hộ dân nơi đây… Tại thôn Mook Đen (xã Ia Dom) - 1 trong 3 thôn bị thiệt hại nặng nhất do trận vỡ đê quai lần thứ 2 - mẹ con chị Siu Chuýt đang quây quần bên mâm cơm, thức ăn là nồi lá sắn luộc chấm nước mắm.

Anh Rơ Mah Thơ - chồng chị đang đi làm thuê chưa về. Chị Chuýt than thở: Đập vỡ, lũ cuốn hết 2ha mì, 2 con heo. Gia đình phải chạy vạy khắp nơi, mượn hết người thân được 10 triệu đồng lo cho 2 đứa con ăn học. Gần đây gia đình lại phải cầm luôn sổ đỏ để vay 20 triệu đồng mua 2 con bò nhỏ nuôi. Vậy mà “họa vô đơn chí”, mấy hôm trước trộm lại lẻn vào dắt luôn 2 con bò. Nguồn sống bây giờ ai kêu gì thì làm, không có thì đi mót mủ cao su kiếm tiền mua gạo...

 

Túng quẫn còn hơn gia đình chị Chuýt là anh Phạm Công Danh, thôn Mook Đen 1. Bán hết tài sản ngoài Bắc vào đây tậu rẫy làm ăn thì nước lũ đã cuốn sạch tài sản, chỉ còn mỗi chiếc quần đùi trên người. Tuần trước, xã Ia Dom đã phải nhờ Hội Chữ thập đỏ cứu trợ gạo cho gia đình anh… Cùng thôn, hộ Siu Pháp hay Rơ Lan Quy ở làng Ó cũng trong tình trạng tương tự… Ông Rơ Châm Phố - Trưởng thôn Mook Đen cho biết: Tình cảnh số hộ phải đi làm thuê, đi hái đót, mót mủ cao su để sống qua ngày đang là phổ biến. Điều đáng nói là nhiều hộ đang nợ tiền phân bón, bị các đại lý thúc nợ giờ vẫn chưa biết lấy gì để trả…

Không có tiền đền bù

Quan điểm

 Ông Võ Thanh Hùng - Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ
  Bảo Long Gia Lai chỉ mới chuyển một phần tiền cho huyện. Chúng tôi đã hối thúc nhiều lần nhưng Bảo Long vẫn chưa trả với lý do không có tiền”.  
Ông Nguyễn Hữu Thiện - Chủ tịch UBND xã Ia Dom cho biết: Theo thỏa thuận đền bù giữa Bảo Long Gia Lai và các bên liên quan, giá bồi thường được áp dụng là 16 triệu đồng/ha. Tổng giá trị bồi thường thiệt hại là 5,9 tỷ đồng. Sau khi UBND tỉnh Gia Lai tiến hành thẩm định giá thiệt hại cho sát với giá thị trường, giá đền bù giảm xuống 12 triệu/ha, người dân đã đồng ý. Vụ vỡ đê quai Thủy điện Ia Krel 2 lần 2, xã Ia Dom có 232 hộ bị thiệt hại, tổng số tiền đền bù khoảng 5 tỷ đồng. Hiện Bảo Long Gia Lai mới chuyển cho xã Ia Dom 1,25 tỷ đồng. UBND xã Ia Dom phải gửi vào tài khoản ngân hàng, không dám chi trả cho dân vì sợ xảy ra tình trạng tranh chấp…

Xác nhận điều này, ông Võ Thanh Hùng - Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ cho biết: Bảo Long Gia Lai chỉ mới chuyển một phần tiền cho huyện. Chúng tôi đã hối thúc nhiều lần nhưng Bảo Long vẫn chưa trả với lý do không có tiền. Huyện đã báo cáo UBND tỉnh. Nếu Bảo Long không trả nợ được trước tết, với các hộ khó khăn, hộ nghèo, huyện sẽ trích kinh phí hỗ trợ để người dân ăn tết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem