Doanh nhân Việt Nam vừa ủng hộ 500 tỷ đồng cho quỹ vắc xin Covid-19 là ai?

Nghi Dung (tổng hợp) Thứ hai, ngày 07/06/2021 10:03 AM (GMT+7)
Nam doanh nhân này và vợ từng rất nhiều lần làm từ thiện được nhiều người biết đến.
Bình luận 0

img

Vị doanh nhân này đã ủng hộ quỹ vắc xin của Việt Nam tại Lễ ra mắt Quỹ Vaccine phòng, chống COVID-19, số tiền 500 tỷ đồng. 

img

Ông là Doanh nhân Cựu chiến binh Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành.

img

Ông sinh năm 1954 tại Thừa Thiên - Huế. Năm 1978, vợ chồng ông đã bước chân vào làm thức ăn gia súc để bán ra thị trường với số vốn từ bán chiếc xe máy Honda lúc bấy giờ.

img

Sau đó, thương hiệu thức ăn gia súc Huy Hoàng của gia đình ông Kiểm có mặt khắp nơi.

img

Tiếp đó, vợ chồng ông ép dầu từ hạt cao su để làm sơn. 

img

“Tiền về rất nhiều, chưa bao giờ chúng tôi có nhiều tiền đến thế. Mỗi tháng phải làm được cả 10 lượng vàng, mà cái nhà phố ở Phan Đăng Lưu lúc đó chỉ đáng 10 lượng vàng”, ông Kiểm từng chia sẻ.

img

Ông Lê Văn Kiểm - bà Trần Cẩm Nhung lập Công ty TNHH Huy Hoàng, là nền tảng cho tập đoàn KN sau này.

img

Đây là một trong những công ty tư nhân ra đời sớm nhất ở Việt Nam.  Công ty sản xuất hàng may mặc quy mô lớn với công nghệ nhập từ Nhật Bản, Italia hồi những năm 1987-1990.

img

Ông Kiểm và bà Nhung xây dựng sân Golf Long Thành với kinh phí đầu tư trên 600 tỉ đồng hồi năm 2001.

img

Sau nhiều năm nỗ lực và phát triển, tập đoàn KN của doanh nhân Lê Văn Kiểm không ngừng lớn mạnh. Tập đoàn KN  đầu tư vào lĩnh vực bất động sản và năm 2015, tập đoàn  còn đầu tư vào một khu phức hợp nghỉ dưỡng cao cấp ở tỉnh Khánh Hòa. 

img

Tháng 3/2020, Forbes  đã công bố danh sách Asia’s 2019 Heroes Of Philanthropy (những người hùng từ thiện Á châu năm 2019), trong đó anh hùng lao động Lê Văn Kiểm - Chủ tịch HĐQT Golf Long Thành, Chủ tịch Hiệp hội doanh nhân CCB Việt Nam xếp thứ 7 trong danh sách này.

img

Tạp chí Cựu Chiến Binh dẫn số liệu của Forbes cho hay, 10 năm qua ông Kiểm đã trao hơn 20 triệu USD cho hoạt động từ thiện của gia đình. Chỉ tính từ năm 2018, ông Kiểm và vợ đã đóng góp 11 triệu USD cho các hoạt động từ thiện ở Lào và Việt Nam. Ông Kiểm cũng quyên góp gần 5 triệu USD để hỗ trợ các gia đình các CCB kể từ đầu năm 2018.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem