Đoạt ngôi Á quân King's Cup 2019, ĐT Việt Nam vào tốp 15 châu Á

Phạm Tú Chủ nhật, ngày 09/06/2019 08:10 AM (GMT+7)
ĐT Việt Nam bị trừ 0,6 điểm trên BXH FIFA sau thất bại trước Curacao ở trận chung kết King’s Cup 2019 nhưng đội bóng của HLV Park Hang-seo duy trì được vị trí trong Top 16 châu Á.
Bình luận 0

Chơi không hề lép vế trước Curacao ở trận đấu tối qua nhưng Việt Nam thủng lưới trước ở phút 57 sau pha lập công của Carolina. Phút 83, Đức Huy ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho ĐT Việt Nam buộc 2 đội phải bước vào loạt sút luân lưu để phân địch thắng thua.

img

ĐT Việt Nam giành ngôi Á quân King's Cup 2019. Ảnh: Thể thao 247

Ở loạt sút cân não, ĐT Việt Nam thua với tỷ số 4-5 (Công Phượng là cầu thủ duy nhất đá hỏng). Thất bại đáng tiếc ở trận chung kết King’s Cup khiến ĐT Việt Nam bỏ lỡ cơ hội lần đầu vô địch giải đấu này.

Không chỉ bỏ lỡ cơ hội vô địch, ĐT Việt Nam còn bị trừ 0,6 điểm trên BXH FIFA. Tuy nhiên, trận thua này không ảnh hưởng đến thứ hạng trên BXH FIFA của các nhà ĐKVĐ Đông Nam Á.

Trước trận thua Curacao, ĐT Việt Nam đã được cộng thêm 4,5 điểm nhờ trận thắng Thái Lan 1-0. Như vậy, sau King’s Cup 2019, ĐT Việt Nam kiếm được 3,9 điểm trên BXH FIFA, có tổng 1.231 điểm (làm tròn).

Giành ngôi Á quân King’s Cup giúp ĐT Việt Nam tăng 1 bậc trên BXH FIFA, từ vị trí 98 lên 97 đồng thời duy trì vị trí trong Top 16 châu Á. Hiện tại ĐT Việt Nam đứng thứ 15 khu vực châu Á, vượt qua Jordan, đội để thua Slovakia 1-5 trong trận giao hữu tối qua.

Với vị trí 15 khu vực châu Á và có số điểm an toàn so với 2 đội bám đuổi là Jordan và Palestine, các nhà ĐKVĐ Đông Nam Á chắc chắn sẽ nằm trong Top 16 châu Á. Như vậy, đội bóng của HLV Park Hang-seo sẽ lọt vào nhóm hạt giống số 2 lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, có thể tránh đụng độ nhiều đối thủ khó chịu là Uzbekistan, Oman hay Syria…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem