Độc đáo cuộc thi sắc đẹp dành cho những người làm từ thiện

Ánh Dương Thứ bảy, ngày 03/12/2016 14:30 PM (GMT+7)
Để tạo sự gắn kết và tri ân tới các thành viên, đặc biệt là các thành viên nữ, ngày 26 tháng 11 vừa qua, CLB Thiện nguyện Hoa Hướng Dương đã tổ chức cuộc thi “Vẻ Đẹp Hoa Hướng Dương” với rất nhiều hoạt động có ý nghĩa.
Bình luận 0

Chương trình không chỉ nhằm tôn vinh vẻ đẹp hình thể của phụ nữ, mà còn giúp họ tỏa sáng trên sân khấu nhờ vẻ đẹp toát lên từ tâm hồn, từ phong thái tự tin và khả năng ứng biến trước các tình huống. Tham gia chương trình có rất nhiều mạnh thường quân cùng các vị khách quý đã đến xem và cổ vũ cho 20 bông hoa hướng dướng xinh đẹp cùng nhau khoe sắc thông qua các phần thi áo dài, dạ hội và ứng xử. 

img

Ban giám khảo cuộc thi "Vẻ đẹp Hoa Hướng Dương"

Bà Bùi Thị Thanh Hương – Trưởng Ban Tổ chức và cũng là Chủ tịch CLB Hoa Hướng Dương chia sẻ: “Trong cuộc sống thường ngày và trong lúc tham gia các hoạt động thiện nguyện họ giản dị là thế, vậy mà dưới ánh đèn sân khấu lung linh huyền ảo, những con người ấy bỗng trở nên xinh đẹp, lộng lẫy và tỏa sáng đến lạ kỳ. Nhưng có lẽ, điều mà mọi người luôn nhớ tới và lưu giữ những hình ảnh đẹp về họ lại chính là vẻ đẹp từ tâm hồn, từ trái tim luôn đầy ắp những yêu thương và khát khao được chia sẻ, được trao gửi tình yêu thương ấy đến với những mảnh đời kém may mắn trong xã hội”.

Trong khi đó, doanh nhân Vũ Thuý Nga - Trưởng ban Giám khảo cuộc thi cho biết, để lựa chọn ra những bông hoa xuất sắc nhất làm đại diện cho Hoa Hướng Dương thật sự là khó vì ai cũng xứng đáng. Tuy nhiên, đây là cuộc thi không có sự đố kỵ, không có ganh đua mà chỉ có nụ cười và trái tim thân thiện, chính vì vậy mà cuộc thi đã thành công hơn cả sự mong đợi. CLB thực sự là ngôi nhà nối vòng tay yêu thương trải dài đến tất cả các tỉnh, thành trong cả nước.

img

Cuộc thi được sự quan tâm của rất nhiều doanh nhân và báo giới.

img

Phần thi trình diễn của các thí sinh.

Cuộc thi có 3 phần: Phần thi áo dài, phần thi trang phục dạ hội và thi ứng xử. Sau 3 phần thi, có 4 thí sinh đạt giải cao nhất đó là: Trịnh Thị Mỹ Dung đạt danh hiệu Hoa khôi; Cao Thị Hương Giang là Á khôi 1, Đặng Kim Hồng Á khôi 2 và Nghiêm Thị Nga Á khôi 3.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem