Đội hình tệ nhất năm 2018: Có tên 2 “bom tấn” của M.U

Thứ sáu, ngày 28/09/2018 11:11 AM (GMT+7)
Alexis Sanchez cùng với rất nhiều ngôi sao đang thi đấu tại Premier League đã "được" tờ Marca chọn vào đội hình tệ nhất năm 2018.
Bình luận 0

Sau FIFA công bố đội hình xuất sắc nhất năm 2018 với rất nhiều ngôi sao hàng đầu góp mặt, như một thông lệ, tờ Marca của Tây Ban Nha đã đưa ra đội hình tệ nhất năm 2018 với những cái tên đình đàm không kém. Năm nào cũng vậy, sau khi FIFA công bố đội hình xuất sắc một ngày, thì Marca sẽ công bố đội hình tệ nhất do chính họ lựa chọn.

img

Sanchez đang có những ngày đáng quên tại M.U.

Trong đội hình tệ nhất năm nay, M.U đóng góp 2 cái tên, bao gồm trung vệ Victor Lindelof và tiền vệ tấn công Alexis Sanchez. Đây là hai cái tên được đánh giá là hoàn toàn xứng đáng đứng trong đội hình này. Sanchez đang trải qua quãng thời gian 831 phút tịt ngòi và chỉ ghi 3 bàn trong 8 tháng vừa qua, quá tệ. Trong khi đó, Lindelof cho thấy mình không phù hợp với bóng đá Anh.

Liverpool cũng đóng góp một cái tên trong danh sách này, đó là thủ thành Loris Karius, người đã mắc lỗi ngớ ngẩn trong trận Chung kết Champions League, khiến The Kop thất bại đầy cay đắng.

Với Chelsea, cái tên duy nhất lọt vào đội hình tệ nhất của năm là tiền vệ đánh chặn Tiemoue Bakayoko. Tới London với đầy ắp sự kì vọng, nhưng cầu thủ người Pháp không thể hòa nhập và phải rời đi một năm sau đó. Anh hiện đã khoác áo AC Milan theo dạng cho mượn một mùa.

img

Đội hình tệ nhất năm 2018.

Arsenal cũng có một gương mặt, đó chính là cầu thủ nhận lương cao nhất hiện tại của họ - Mesut Ozil, 350.000 bảng/tuần cho một cầu thủ với phong độ phập phù, thiếu ổn định cùng nhiều scandal ngoài sân cỏ trong năm 2018.

Ở đội hình này, cũng còn khá nhiều những cái tên nổi danh khác như: Leonardo Bonucci, Benedikt Howedes, Ganso, Wesley Sneijder, Iheanacho hay Luciano Vietto. Dẫn dắt đội hình tệ hại này là HLV Jorge Sampaoli, người trải qua một kì World Cup đáng quên với tuyển Argentina.

Đội hình tệ nhất năm 2018 do Marca bầu chọn:

- Thủ môn: Loris Karius.

- Hậu vệ: Victor Lindelof, Leonardo Bonucci, Benedikt Howedes.

- Tiền vệ: Ganso - Tiemoue Bakayoko - Wesley Sneijder - Mesut Ozil

- Hộ công: Alexis Sanchez.

- Tiền đạo: Kelechi Iheanacho, Luciano Vietto.

- HLV tệ nhất: Jorge Sampaoli.

- Trọng tài tệ nhất: Alejandro Hernandez Hernandez, vị trọng tài người Tây Ban Nha gây bão hồi tháng 5.2018 ở trận Siêu kinh điển với những quyết định sai lầm: cướp trắng quả penalty của Marcelo, không thổi phạt tình huống Varane bị phạm lỗi và công nhận bàn thắng của Messi sau đó, rút thẻ đỏ với Sergi Roberto.

Chiêu Dương (90mins)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem