Đối mặt với đại nạn chuột

Thứ năm, ngày 12/08/2010 09:40 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Lúa mùa các tỉnh đồng bằng sông Hồng đang trong giai đoạn đẻ nhánh - làm đòng nhưng đang bị chuột đồng cắn phá dữ dội, báo động nguy cơ giảm năng suất...
Bình luận 0
img
Đan xen màu xanh mướt của lúa ở các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Hà Nội... là màu trắng của nilon phòng chuột bao quanh các bờ ruộng.

Nilon trắng đồng

Dẫn chúng tôi đi thăm những ruộng lúa của gia đình, ông Nguyễn Văn Bình, 67 tuổi, thôn Vương Điện, xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ (Hà Nội) không khỏi xót xa khi thấy những cây lúa xanh mơn mởn bị chuột cắn đổ rạp xuống ruộng. Nhà ông Bình cấy gần 10 sào lúa trên 5 thửa ruộng thì cả 5 thửa đều bị chuột cắn phá dữ dội. “Mấy chục năm nay gắn bó với nghề nông nhưng tôi chưa bao giờ thấy đồng lúa đang thì con gái lại trắng một màu của nilon như năm nay”- ông Bình tâm sự.

Theo ông Bình, năm nay, rất có thể là năm đại nạn của ND mà nguyên nhân chính là do chuột phá hoại. Hiện chuột tiếp tục phát triển mạnh và gây hại phổ biến trên lúa đang giai đoạn đòng - trổ, đặc biệt ở các vùng ruộng ven làng tỷ lệ hại trung bình 3 - 4%, có nơi từ 20 - 30%.

Không chỉ Phúc Thọ mà nhiều huyện khác của Hà Nội, ND cũng “đứng ngồi không yên” vì chuột phá lúa.

“Không hiểu sao năm nay chuột ở vụ lúa mùa lại nhiều thế. Cả làng, cả xóm rủ nhau đánh thuốc, đặt bẫy nhưng vẫn không xuể. Chuột càng ngày càng khôn ra chú à”- bác Nguyễn Thị Liệu, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng (Hà Nội) cho biết.

img Nông dân dùng nilon phòng chuột phá lúa (ảnh chụp tại xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, Hà Nội). Hiện nay, lúa đang đẻ nhánh rộ, cây mềm, ngọt nên chuột chọn là nguồn thức ăn chính. img

ÔngTrần Xuân Định - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Thái Bình

Tại nhiều địa phương của đồng bằng sông Hồng, bà con cũng đang căng mình đánh... bả chuột. Chị Nguyễn Thị Thuý, xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc (Nam Định) than thở: “Vừa mới cứu được lúa bị ngập úng do mưa bão nay lại mất ăn mất ngủ vì chuột”.

Thực tế, theo quan sát của PV, nhiều huyện phía Nam của Nam Định như Xuân Trường, Giao Thuỷ, Nam Trực, Trực Ninh, Nghĩa Hưng... trên các cánh đồng đều được “trang điểm” bằng “màu trắng tinh khôi” của nilon.

“Hết đánh thuốc sâu lại đánh bả chuột rồi tiền mua nilon che lúa. Cứ suốt mùa dịch bệnh như thế này thì nông dân chỉ lấy công làm lãi mà thôi”- chị Thuý than thở.

Hiện nay, hầu hết các huyện, thị, thành phố của Thái Bình đều xuất hiện nạn chuột phá lúa, đặc biệt là ở Đông Hưng, Vũ Thư, Tiền Hải... Ông Lã Quý Thắng - Phó Phòng NN&PTNT huyện Đông Hưng (Thái Bình) cho biết: "Chuột đang là dịch đáng lo ngại nhất của người ND hiện nay với diễn biến hết sức phức tạp.

Những vùng bị chuột phá nặng, sản lượng thường có thể giảm giảm 30-40%”. Ông Thắng, cho rằng, nguyên nhân dẫn đến việc chuột ngày càng sinh sôi nảy nở là do môi trường bị mất cân bằng, các con vật kỵ chuột như rắn, mèo ngày càng giảm.

Nơi hỗ trợ, nơi không

Về việc hỗ trợ ND mua thuốc diệt chuột và nilon che chắn lúa, ông Đỗ Hải Điền- Trưởng phòng Trồng trọt (Sở NN&PTNT Nam Định) cho biết, nếu tính tổng diện tích thiệt hại thì rất khó có thống kê cụ thể bởi diện tích bị hại chỉ cục bộ và rải rác ở nhiều địa phương. Vì thế rất khó có cơ sở để Sở tham mưu UBND tỉnh về chính sách hỗ trợ bà con.

Trước mắt, Nam Định phát động phong trào diệt trừ chuột bằng thuốc sinh học và các biện pháp thủ công. Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong việc thống kê thiệt hại để hỗ trợ ND, nhưng ở Thái Bình, trong mấy năm gần đây Sở NN&PTNT đã tham mưu cho UBND tỉnh có chính sách hỗ trợ ND mua thuốc diệt chuột.

“Chúng tôi khuyến khích các xã chủ động diệt trừ chuột hại lúa. Đồng thời, sẽ tiếp tục tham mưu UBND có chính sách hỗ trợ nông dân. Tùy theo mức độ thiệt hại, mức hỗ trợ sẽ từ 30-50% tiền mua thuốc diệt chuột”- ông Trần Xuân Định - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Thái Bình cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem