Đổi tên CĐ Kinh tế Kỹ thuật Sài Gòn thành CĐ Đại Việt Sài Gòn

Thứ tư, ngày 12/03/2014 20:31 PM (GMT+7)
Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận vừa ký quyết định đổi tên Trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật Sài Gòn thành Trường CĐ Đại Việt Sài Gòn (Quyết định số 818/QĐ-BGDĐT ngày 11.3.2014).
Bình luận 0
Chủ tịch HĐQT kiêm Hiệu trưởng của Trường CĐ Đại Việt Sài Gòn là Th.S Lê Lâm (nhiệm kỳ 2013-2018).

img
Quyết định đổi tên thành Trường CĐ Đại Việt Sài Gòn.

Trường CĐ Đại Việt Sài Gòn hiện đang xây dựng mới trụ sở chính tại khu đất 4.000 m2 ở đường Hoàng Minh Giám, quy mô bốn tầng, diện tích sử dụng 10.000 m2 với tổng vốn đầu tư hơn 170 tỉ đồng; đồng thời, trường cũng đang tiến hành xây dựng khu thực tập thí nghiệm tại phường An Phú Đông (Q.12) và phát triển đội ngũ trên 200 cán bộ quản lý, giảng dạy để kịp tuyển sinh trong năm 2014.

Trước đó, UBND TP.HCM đã có công văn số 253/UBND-VX ngày 17.1.2014 đề nghị Bộ GD-ĐT cho phép Trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật Sài Gòn đổi tên; đồng thời Vụ Tổ chức Cán bộ (Bộ GD-ĐT) cũng có ý kiến về việc này nên Bộ GD-ĐT đã chính thức ra quyết định cho phép trường đổi tên thành Trường CĐ Đại Việt Sài Gòn từ ngày 12.3.2014.
PV (PV)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem