đồng bào

  • Hiện nay, qua các kênh khác nhau nên cán bộ dân tộc hoàn toàn có thể nắm ngay được thông tin thiên tai chứ không nhất thiết phải chờ sau 1 tuần đi thực tế -  đó là phát biểu của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Phan Văn Hùng tại hội nghị sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 ngày 6.7, tại Hà Nội. 
  • Mùa hè cũng là lúc cao điểm số đông thanh niên Khmer (đặc biệt là vùng Bảy Núi, An Giang) bắt đầu vào mùa tu báo hiếu. Đây là một tập tục truyền thống lâu đời mang ý nghĩa báo hiếu ông bà, cha mẹ theo tín ngưỡng Phật giáo Nam tông Khmer của đồng bào Khmer.
  • Khắc phục điều kiện tự nhiên khó khăn, chuyển đổi kinh tế phù hợp, bà con người dân tộc Dao ở xóm Làng Mười, xã Tân Tiến (Võ Nhai, Thái Nguyên) đã thoát cảnh nghèo khó và vươn lên làm giàu. 
  • Cơn bão số 9 năm 2009 cuốn phăng công trình thủy lợi Đăk Né, xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum), đã khiến khoảng 200ha ruộng lúa nước hai vụ của người dân bị đất cát bồi lấp hoặc phải bỏ hoang. Dù đã kiến nghị nhiều lần, nhưng người dân xã Đăk Sao vẫn mỏi mòn chờ được cải tạo lại ruộng, xây lại công trình thủy lợi…
  • Quân đội nhân dân Việt Nam (QĐNDVN) và Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) đã phối hợp xây dựng được nhiều mô hình điểm về phát triển kinh tế -xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và xây dựng nông thôn mới những năm qua. 
  • Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị đã phối hợp Tổ chức Cây Hòa Bình Việt Nam – một tổ chức phi chính phủ của Mỹ, xây dựng 9 trường mẫu giáo tại vùng miền núi còn nhiều khó khăn của tỉnh Quảng Trị, trong đó có Trường Mầm non A Xing, Trường Mầm non khối 6 thị trấn Khe Sanh… 
  • Hàng năm, sau Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ, thanh niên Khmer bắt đầu vào mùa tu báo hiếu. Đây một tập tục truyền thống lâu đời theo tín ngưỡng Nam tông Khmer của đồng bào dân tộc Khmer ở tỉnh An Giang. 
  • Dù có đường Quốc lộ 279 chạy qua nhưng báo chí về đến xứ Mường Giôn xa xôi của huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) vẫn muộn mất 2 - 3 ngày. Vậy mà đồng bào Thái, Mông ở đây dù nhiều người không biết chữ nhưng ai cũng đều rất tin tưởng vào đường lối, chính sách của Nhà nước được đăng trên các báo.
  • Trong khi một số nơi còn xảy ra tình trạng “chạy hộ nghèo” để được hưởng các chính sách ưu đãi của Nhà nước, thì nhiều hộ đồng bào dân tộc Mường ở xã  Quang Trung, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) đã tự giác xin ra khỏi diện hộ nghèo. 
  • Sáng 17.6, hàng trăm đồng bào người Chăm xã Phước Nam, huyện Thuận Nam (Ninh Thuận) đi tảo mộ nhân dịp Tết Ramưwan, một trong những tết cổ truyền của đồng bào người chăm theo Hồi giáo.