Đồng Nai: Cả xóm mất mô tơ máy bơm nước

Thứ ba, ngày 31/07/2012 10:43 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Khoảng 2 tháng nay, tại tổ 24C và tổ 8A, thuộc khu phố 4, phường Trảng Dài ,TP.Biên Hòa, liên tiếp xảy ra tình trạng kẻ gian cắt rào, đột nhập nhà dân lấy trộm mô tơ bơm nước.
Bình luận 0

Theo thống kê sơ bộ, các hộ dân tại khu vực này đã bị mất hàng chục mô tơ, trong đó có hộ mất đến 2 mô tơ.

Hộ bị mất mới đây nhất vào rạng sáng 24.7 là nhà ông Hữu, ở tổ 24C. Sáng đó, ông Hữu thức giấc đi ra bơm nước như thường lệ thì phát hiện cái hầm chứa mô tơ ở ngay phía dưới bóng điện được để sáng suốt đêm bị cạy bung nắp bê tông. Ông Hữu kiểm tra bên trong thì thấy dây xích sắt bị cắt và mô tơ đã… biến mất. Trước đó khoảng 30 ngày, ông Hữu cũng một lần bị kẻ trộm tháo khóa nắp đậy hầm lấy mô tơ, nên sau đó ông gia cố nắp đậy là trám kín toàn bộ nắp bê tông bằng xi măng nhưng vẫn bị cạy bung.

img
Hầm chứa mô tơ bị kẻ trộm nạy bung nắp bê tông để lấy

Ngoài hộ ông Hữu bị mất 2 mô tơ, vừa qua, 7 hộ khác ở tổ 24C cũng bị mất mô tơ. Đặc biệt, kẻ trộm rất liều lĩnh, ngay ban ngày cũng phá khóa cửa, đột nhập nhà bà Trịnh Thị Nhung lấy trộm tài sản, trị giá khoảng 20 triệu đồng…

Theo số liệu người dân trình báo với ông Nguyễn Công Minh - Tổ trưởng Tổ nhân dân 8A thì chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng nay đã có khoảng 14 nhà dân bị kẻ gian cắt hàng rào, đột nhập vào sân trộm mô tơ. Trong đó, có hộ bị mất đến 2 mô tơ như nhà bà Đặng Thị Hồng My, nhà ông Nguyễn Lụm. Theo các hộ bị mất trộm, kẻ gian hoạt động rất ma mãnh, liều lĩnh. Chúng chuẩn bị dụng cụ hành nghề hết sức chuyên nghiệp mới có thể cắt được hàng rào sắt, nạy cả tấm bê tông lớn.

Được biết, giá trị 1 mô tơ mới mua hiện khoảng từ 1 -1,2 triệu đồng. Người dân sinh sống tại khu vực này phải sử dụng mô tơ để bơm nước giếng khoan lên ăn uống và sinh hoạt gia đình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem