Đồng Nai: Đưa Dầu Giây thành đô thị xanh, thân thiện với môi trường

Nha Mẫn Thứ tư, ngày 28/09/2022 16:11 PM (GMT+7)
Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đang nghiên cứu đồ án điều chỉnh tổng thể cửa ngõ Dầu Giây và định hướng đến 2030 đưa Dầu Giây thành đô thị loại IV và trở thành đô thị xanh, thân thiện với môi trường.
Bình luận 0

Phát triển Dầu Giây thành đô thị xanh

Ngày 28/9, ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã có buổi làm việc với các thành viên của Hội đồng thẩm định quy hoạch xây dựng tỉnh Đồng Nai để nghe đơn vị tư vấn báo cáo đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, Đồng Nai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng Nai: Đưa Dầu Giây thành đô thị xanh, thân thiện với môi trường - Ảnh 1.

Một góc Dầu Giây. Ảnh: Tuệ Mẫn

Tại buổi làm việc, ông Cao Tiến Dũng nhấn mạnh, thị trấn Dầu Giây là đầu mối giao thông quan trọng của tỉnh Đồng Nai và của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Dầu Giây đang là cửa ngõ vào các tỉnh phía Nam và thời gian qua Dầu Giây đã phát huy được thế mạnh của mình.

Tuy nhiên một số vướng mắc của Dầu Giây trong quá trình phát triển là còn bị hạn chế do bị chia cắt bởi các tuyến giao thông. 

Vì vậy ông Dũng đề nghị trong đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng, chủ đầu tư và đơn vị tư vấn phải đánh giá được các vấn đề vì sao cần điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng. 

Ngoài ra phải đánh giá được điểm mạnh, điểm yếu của đô thị Dầu Giây đối với các yếu tố về dân cư, các tác động từ bên ngoài đến quá trình phát triển. Hơn nữa do đô thị Dầu Giây có vị trí rất gần với Cảng hàng không quốc tế Long Thành nên phải có mục tiêu đưa Dầu Giây trở thành đô thị loại IV vào năm 2030.

Đồng Nai: Đưa Dầu Giây thành đô thị xanh, thân thiện với môi trường - Ảnh 3.

Dầu Giây đang là cửa ngõ vào các tỉnh phía Nam với nhiều tuyến đường lớn. Ảnh: Tuệ Mẫn

Theo đơn vị tư vấn, Dầu Giây có vị trí chiến lược quan trọng do nằm trong khu vực Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và các đầu mối giao thông quan trọng đường bộ, đường sắt, tiếp cận thuận lợi với các đô thị lớn như TP.Biên Hòa, TP.Long Khánh, thị trấn Long Thành,…

Về tầm nhìn phát triển, đơn vị tư vấn xác định Dầu Giây sẽ trở thành đô thị loại IV vào năm 2030. Đến năm 2050 Dầu Giây sẽ phát triển thành thị xã, tập trung nâng cao chất lượng đô thị, phát triển bền vững với mô hình đô thị xanh, hài hòa thân thiện với môi trường. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem