Đồng Nai: Gần 100ha mía bị khô chưa bán được

Thứ tư, ngày 06/03/2013 09:42 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Tại xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu hiện gần 100ha mía đã bị khô lá, khô ngọn ở ruộng mà vẫn chưa được nhà máy mua.
Bình luận 0

Trong khi quy định của Nhà máy Đường Biên Hòa-Trị An cũng như các nhà máy đường khác là giảm 1 chữ đường sẽ trừ 20.000-30.000 đồng/tấn. Như vậy, 1 ha mía thu trễ chỉ cần mất 1 chữ đường nông dân sẽ thiệt hại 1,5-1,8 triệu đồng.

Theo Nhà máy Đường Biên Hòa-Trị An: Do tình trạng nắng nóng kéo dài, ruộng mía dễ cháy, phải ưu tiên mua trước những vùng mía cháy nên những vùng khác số lượng mua phải giảm xuống. Tại xã Phú Lý, nhà máy bố trí mua khoảng 200 tấn/ngày và mua ở những nơi cây mía đủ thời gian sinh trưởng trước.

Được biết, hiện nhà máy sản xuất khoảng 2.200 tấn mía/ngày, trong đó, 35-37% mía đưa về nhà máy bị cháy. Với mía không cháy 1 ngàn tấn mía được 80 tấn đường, còn mía bị cháy chỉ còn khoảng 50 tấn đường.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem