Đồng Nai: Liên doanh “Agropark” sụp đổ, ngàn hecta đất bỏ hoang

Trần Đáng - Quốc Hải Thứ năm, ngày 25/12/2014 08:32 AM (GMT+7)
Tham vọng dựng lên một mô hình Khu tổ hợp liên hiệp tập trung với các đối tác nước ngoài, nhưng mô hình đổ vỡ khiến một dự án với quy mô hơn 2.000ha ở Đồng Nai rơi vào cảnh lãng phí quá lớn đất nông nghiệp.
Bình luận 0

Dự án Khu liên hợp công - nông nghiệp (Agropark) do Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (Dofico) khởi xướng có các đối tác nước ngoài tham gia như: Tập đoàn Glon (Pháp), Công ty Quản lý Quỹ đầu tư Prudential và Công ty Sản xuất thức ăn gia súc Việt-Pháp (Proconco).

Theo kế hoạch, dự án trải dài trên 2 huyện Xuân Lộc và Thống Nhất của tỉnh Đồng Nai với tổng diện tích khoảng 2.182ha. Tổng vốn đầu tư xây dựng dự án khoảng 1.960 tỷ đồng, dự kiến sẽ thực hiện trong 5 năm. Dự án được chia 3 phân khu: Phân khu 1 là khu tập trung chăn nuôi kỹ thuật cao; phân khu 2 liên quan đến hệ thống trang trại, cây trồng chất lượng cao; phân khu 3 là liên hợp giữa công nghiệp chế biến và thương mại dịch vụ.

img
Nhiều nông dân ở xã Xuân Tâm bức xúc phản ánh tình hình thu hồi đất của Dự án Argopark. (Ảnh: Trần Đáng)

Theo ông Nguyễn Đức Màu – Chủ tịch Hội Nông dân xã Xuân Tâm (huyện Xuân Lộc), phân khu này có diện tích khoảng 1.200ha. Toàn bộ diện tích này giờ chưa được thu hồi, đền bù cho người dân. Những vườn điều cao sản rộng mênh mông giờ trơ trọi, tiêu điều; nhiều mảnh vườn khác trơ trụi đất hoặc cỏ mọc ngút ngàn…; những căn nhà xiêu vẹo, chắp vá chằng đụp…

 

Theo ông Phùng Khôi Phục – Phó Tổng Giám đốc Dofico, Dự án Agropark hiện đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai. Hiện tại, Dofico đã chi trả xong bồi thường cho gần 700ha trên tổng diện tích dự án là 2.182ha. Tính đến nay, dự án thu hút được 4 đối tác trong nước đầu tư trang trại chăn nuôi với diện tích khoảng 65ha. “Chúng tôi đang “ép” 4 doanh nghiệp thành viên vào Argopark, một phần cũng để giữ đất” - ông Phục nói.

Trả lời về phần diện tích đất chưa bồi thường, Dofico cho biết đã gửi kiến nghị lên UBND tỉnh xin hỗ trợ cho dự án phần chi phí tăng thêm theo Nghị định 69/2009/NĐ-CP. Vì nếu không có hỗ trợ, Dofico sẽ đối mặt với một dự án thua lỗ nặng khi tiếp tục triển khai theo kế hoạch. Bên cạnh đó, Dofico cho biết thời gian sắp tới chỉ tập trung triển khai dự án tại khu vực đã thực hiện việc bồi thường và tạm ngừng ở các khu vực còn lại. “Trong vấn đề thu hồi đất của người dân, chúng tôi đang kiến nghị UBND tỉnh nhận phần hỗ trợ, còn chúng tôi gánh phần đền bù, có như vậy may ra dự án mới chạy tiếp được” - ông Phục nói.

Một lãnh đạo trong ngành chăn nuôi tỉnh Đồng Nai cho biết Dự án Argopark gặp khó như hiện nay một phần do các đối tác nước ngoài như: Tập đoàn Glon (Pháp), Công ty Quản lý Quỹ đầu tư Prudential và Công ty Sản xuất thức ăn gia súc Việt-Pháp (Proconco) đã “bỏ của chạy lấy người” ngay từ khi bắt đầu dự án.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem