Dòng người đội mưa tham dự đại lễ Phật Đản tại ngôi chùa lớn nhất thế giới

Thanh Tùng Thứ hai, ngày 16/05/2022 06:02 AM (GMT+7)
Chiều tối 15/5, chùa Tam Chúc (Kim Bảng, Hà Nam) tổ chức nghi lễ rước xá lợi Phật cùng đại lễ Phật Đản 2022. Dù thời tiết không thuận lợi với những cơn mưa bất chợt nhưng vẫn có hàng ngàn du khách cùng các Phật tử tham dự đại lễ Phật Đản tại ngôi chùa lớn nhất thế giới.
Bình luận 0

Dòng người đội mưa dự lễ Phật Đản 2022 tại chùa Tam Chúc

Bắt đầu từ 14h ngày 15/5, hàng ngàn du khách đã có mặt tại chùa Tam Chúc để tham dự những nghi lễ trong ngày Phật Đản 2022. Trước đó, theo ghi nhận của phóng viên Báo Dân Việt, để chuẩn bị cho đại lễ Phật Đản, nhiều con đường dẫn về chùa Tam Chúc (Hà Nam) đã rợp bóng cờ hoa. 

Tại nhiều điểm cửa ngõ dẫn vào chùa Tam Chúc, công tác bố trí, phân luồng và đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đã được tăng cường nhằm phục vụ du khách về thăm khu du lịch tâm linh chùa Tam Chúc trong mùa Phật Đản 2022.

Dòng người đội mưa tham dự đại lễ Phật Đản tại ngôi chùa lớn nhất thế giới - Ảnh 1.

Chùa Tam Chúc tổ chức đại lễ Phật Đản 2022. Ảnh: Thanh Tùng.

Theo truyền thống Đại lễ Phật đản ở tại chùa Tam Chúc tổ chức trang trọng, thành kính.Thông điệp chính tại Đại lễ Phật Đản năm 2022 là ý thức về đạo đức cá nhân trong xã hội.

Dòng người đội mưa tham dự đại lễ Phật Đản tại ngôi chùa lớn nhất thế giới - Ảnh 2.

Dòng người đội mưa dự lễ Phật Đản 2022 tại chùa Tam Chúc. Ảnh: Thanh Tùng.

Theo ghi nhận của phóng viên, từ 14h chiều ngày 15/5, dòng người đã bắt đầu đổ về chùa Tam Chúc. Bất chấp thời tiết có mưa lớn, hàng ngàn du khách và Phật tử đã tới tham dự các hoạt động trong ngày đại lễ tại chùa.

Nhiều chương trình, nghi lễ thu hút du khách trong lễ Phật Đản tại chùa Tam Chúc

Trong ngày Phật Đản năm nay, chùa Tam Chúc tiến hành tổ chức các chương trình văn nghệ, diễu hành xe hoa, thả đèn hoa đăng trên sông, thuyết giảng về Phật pháp, nghi thức tắm Phật… để những người con Phật tưởng nhớ kỷ niệm ngày Đức Phật ra đời, Đức phật đã mang ánh sáng chân lý soi rọi vào cuộc sống, xóa tan những nỗi khổ niềm đau.

Dòng người đội mưa tham dự đại lễ Phật Đản tại ngôi chùa lớn nhất thế giới - Ảnh 3.

Nghi lễ rước xá lợi Phật tại chùa Tam Chúc. Ảnh: Thanh Tùng.

Theo kế hoạch đề ra, chùa Tam Chúc sẽ bắt đầu các hoạt động trong ngày Phật Đản 15/5. Trong suốt quá trình diễn ra đại lễ, chùa sẽ miễn phí vé du thuyền, xe điện và toàn bộ phí tham quan. Cũng tại đại lễ Phật Đản 2022, chùa Tam Chúc sẽ phát 10.000 suất ăn chay, và hoa đăng miễn phí cho du khách và Phật tử thập phương khi tới dự lễ.

Dòng người đội mưa tham dự đại lễ Phật Đản tại ngôi chùa lớn nhất thế giới - Ảnh 4.

Phật tử, du khách nhận cơm chay tại chay miễn phí tại chùa Tam Chúc. Ảnh: Thanh Tùng.

Tham gia các hoạt động trong lễ Phật Đản tại chùa Tam Chúc, ông Trần Văn Điện (xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng) cho biết: "Đây là lần thứ hai tôi ghé thăm chùa Tam Chúc. Trong lần này, tôi may mắn được tham gia các hoạt động trong nghi lễ Phật Đản tại chùa. 

Với tôi đây là nghi lễ quan trọng và mang nhiều ý nghĩa. Tôi cũng rất phấn khởi khi Ban quản lý chùa miễn phí các loại vé dịch vụ cùng cơm chay, nước uống... cho du khách và Phật tử. Những hoạt động ý nghĩa này sẽ thu hút đông đảo du khách gần xa đến vãn cảnh chùa và tham dự những nghi lễ lớn tại chùa".

Dòng người đội mưa tham dự đại lễ Phật Đản tại ngôi chùa lớn nhất thế giới - Ảnh 5.

Nhiều tình nguyện viên tham gia hoạt động hỗ trợ đại lễ Phật Đản tại chùa Tam Chúc. Ảnh: Thanh Tùng.

Nhằm đảm bảo các hoạt động diễn ra trang nghiêm, thành kính, chùa Tam Chúc đã đón nhận một lượng lớn những tình nguyện viên phục vụ các nghi lễ tại chùa. Theo chia sẻ của bạn Phạm Vân Anh – tình nguyện viên tham dự đại lễ: "Chúng em rất vinh dự và tự hào khi được góp một phần công sức nhỏ trong thành công của lễ Phật Đản năm nay. 

Khi được phân công hướng dẫn, đón tiếp du khách và Phật tử tới dự lễ, chúng em đều ý thức được trách nhiệm của mình trong việc hướng dẫn du khách. Theo em nhận thấy, dù thời tiết có phần không ủng hộ nhưng vẫn có rất đông du khách tới tham dự đại lễ. Điều này cũng mang lại niềm vui cho em khi bản thân được chào đón những du khách tại chùa Tam Chúc".

Theo kế hoạch, các hoạt động trong lễ Phật Đản 2022 tại chùa Tam Chúc sẽ kéo dài đến 23h ngày 15/5. Sự kiện thu hút khoảng hơn 10.000 lượt du khách tham gia, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh, vẻ đẹp khu du lịch tâm linh chùa Tam Chúc tới đông đảo du khách và Phật tử.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem