Đồng Tháp: Làng hoa Sa Đéc "sốt rần rần" với ngôi nhà úp ngược

Chủ nhật, ngày 22/12/2019 19:36 PM (GMT+7)
Với mong muốn tạo sự mới mẻ trong khai thác du lịch, hộ kinh doanh Sa Nhiên Garden (ấp Khánh Hòa, xã Tân Khánh Đông, TP.Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) đã đầu tư xây dựng mô hình Ngôi nhà úp ngược thu hút sự quan tâm của du khách gần xa.
Bình luận 0

Làng hoa Sa Đéc vốn nổi tiếng với những điểm đến thu hút du khách trong và ngoài tỉnh thời gian qua. Những năm gần đây, bên cạnh nghề trồng hoa kiểng, người dân làng hoa Sa Đéc còn tạo ra nhiều sản phẩm du lịch mới lạ.

Có dịp ghé thăm Ngôi nhà úp ngược của ông Trần Minh Đạo - chủ hộ kinh doanh Sa Nhiên Garden, du khách sẽ ngạc nhiên với nét kiến trúc độc đáo của công trình mới lạ này. Trong ngôi nhà, ông Đạo và nhân viên sẽ hướng dẫn du khách chu đáo cách tạo dáng, góc chụp để có nhiều bức ảnh đẹp, ấn tượng.

img

Ngôi nhà úp ngược hiện là điểm tham quan độc đáo ở làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

Ngôi nhà úp ngược là công trình được thiết kế với diện tích hơn 70m2, với 1 lầu và 5 phòng gồm: quầy mua bán, phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp và quán nước... Tất cả đều được xây dựng như một ngôi nhà thông thường nhưng được đảo ngược lại so với mặt đất, trông rất lạ mắt. Hơn nữa, để đảm bảo độ an toàn cho du khách, các vật dụng trong căn nhà đều được thiết kế với chất liệu nhẹ. Tất cả những đồ vật đều được cố định trên trần nhà chắc chắn.

Chị Nguyễn Lê Bảo Giang – du khách đến từ TP.Cần Thơ cho biết: “Khoảng 1 tuần nay, nghe bạn bè giới thiệu căn nhà úp ngược tại làng hoa Sa Đéc là điểm tham quan thú vị, tôi quyết định rủ người thân đến khám phá. Đến đây, khách sẽ thích thú với cách bài trí tranh ảnh, giường ngủ, quầy bar... đảo ngược. Tại khu vực nhà bếp, du khách cũng sẽ có cảm giác “thế giới cuồng quay” như lạc vào một thế giới hoàn toàn trái ngược với cuộc sống bình thường”.

img

Các vật dụng trong ngôi nhà đều được thiết kế đảo ngược khá lạ mắt.

Sau khi khám phá ngôi nhà độc đáo, du khách có thể đến với điểm “check in” khác là thang vô cực với 25 bậc thang, chiều cao 6m hướng lên trời cao. Nơi đây, du khách sẽ có cảm giác trải nghiệm thú vị khi được ngắm toàn bộ các kiến trúc độc đáo trong khuôn viên ngôi nhà.

Ông Trần Minh Đạo kể: “Tôi gắn bó với làng hoa Sa Đéc và nghề trồng hoa kiểng từ nhỏ. Tôi nhận thấy có một thực tế là tiềm năng du lịch tại xứ sở ngàn hoa vẫn còn bỏ ngỏ chưa khai thác hết. Vì những giá trị này, tôi quyết định tự tạo cho mình một nét riêng để khai thác tiềm năng du lịch tại quê mình”.

Hiện mỗi ngày, điểm tham quan Ngôi nhà úp ngược đón khoảng 500 – 600 lượt khách đến tham quan và chụp ảnh. Để phục vụ nhu cầu tham quan của du khách, điểm du lịch mở cửa từ 7giờ sáng đến 17giờ 30 phút hàng ngày. Dự kiến, điểm tham quan sẽ thu hút nhiều lượt du khách đến khám phá trong dịp Tết Nguyên đán 2020.

Khánh Phan (Báo Đồng Tháp)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem