• (Dân Việt) - Nếu không có bất ngờ quá lớn nào xảy ra, trong ngày mai (1.7), Fabregas sẽ ký hợp đồng để trở về thi đấu cho đội bóng cũ Barcelona.
  • (Dân Việt) - Nuôi cá là một trong những nghề giúp mang lại nguồn thu nhập ổn định và đáng kể cho người nông dân, đặc biệt là người dân ở vùng ĐBSCL với ưu thế diện tích mặt nước lớn.
  • (Dân Việt) - Theo Ban Chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh Đồng Nai, tỉnh sẽ đầu tư khoảng 28.560 tỷ đồng để thực hiện chương trình NTM, trong đó vốn ngân sách Nhà nước chiếm 60%, còn lại là vốn từ các doanh nghiệp, hợp tác xã và huy động từ cộng đồng.
  • (Dân Việt) - Tập đoàn Điện lực VN (EVN) cho biết, dự kiến tháng 6 này, phụ tải của hệ thống điện đạt 323 triệu kWh/ngày, công suất lớn nhất dao động từ 15.800-16.500 MW, lớn hơn nhiều lượng điện tiêu thụ tháng 5.
  • (Dân Việt) - Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTBXH) cho biết Dự thảo chính sách hỗ trợ lao động Libya về nước đã thông qua ý kiến của các bộ, ngành liên quan, chính thức trình Chính phủ và dự kiến sẽ được phê duyệt trong tháng 5.
  • Theo lời chị Nguyễn Thị Loan (43 tuổi – trú xóm 13, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) trình báo với công an xã, khoảng 3 giờ sáng ngày 1.5,2011, chị đi bốc sò thuê nhưng không thấy có dấu hiệu của sự đột nhập của người lạ.
  • (Dân Việt) - Như NTNN đã đưa tin, hôm qua 20.4 là thời hạn bà Ngô Minh Huệ - Giám đốc Trung tâm XKLĐ Hàng không (Công ty CP Cung ứng dịch vụ hàng không - Airserco) hứa trả số tiền từ 2 đến 4 tháng lương cho 53 lao động Việt Nam làm việc tại Libya nhưng bà Huệ lại tiếp tục thất hứa.
  • (Dân Việt) - Sau thông tin về việc 20 lao động Libya về nước bị nợ lương như đã phản ánh, theo điều tra của NTNN, hiện còn 33 lao động khác cũng bị giữ trái phép từ 2 đến 4 tháng tiền lương.
  • (Dân Việt) - Liên quan đến việc doanh nghiệp chậm trễ giải quyết hỗ trợ "hậu Libya", ông Nguyễn Thanh Hoà - Thứ trưởng Bộ LĐTBXH cho biết: Vấn đề đầu tiên vẫn phải là chia sẻ giữa Nhà nước, doanh nghiệp (DN) và người lao động (NLĐ).
  • (Dân Việt) - Đến nay nhiều lao động từ Libya trở về vẫn bị một doanh nghiệp trong nước giữ hai tháng lương từ năm 2010. Để đòi tiền, 20 công nhân phải "ăn chực nằm chờ" nhiều ngày trước cửa công ty...