đồng xuân

  • Chiều tối 30.6, ông Đặng Chí Hậu - Chủ tịch UBND xã Xuân Quang 1 (Đồng Xuân, Phú Yên) cho biết đã trực tiếp nhìn thấy một con bò tót từ rừng ra ăn bắp tại rẫy của người dân thôn Đồng Hội (Xuân Quang 1).
  • Từ đống vốn ít ỏi ban đầu, ông Nam gầy được đàn gà rừng lớn mạnh, mỗi năm ông Nam thu lãi từ 18 triệu – 20 triệu đồng, trở thành nguồn thu bền vững cho gia đình ông.
  • Đây là nhận định của các "đầu nậu" lớn tại một số chợ đầu mối như Đồng Xuân, Long Biên, Ninh Hiệp mà phóng viên NTNN ghi nhận trong ngày 22.5.
  • Xã Sơn Phước (huyện Sơn Hòa, Phú Yên) vừa nhận 3 tấn gạo cứu đói giáp hạt cho 93 hộ dân. Trong số đó có 26 hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số, còn lại là những hộ chính sách, trẻ em mồ côi, người có công với cách mạng, các hộ khó khăn.
  • Ngày 9.3, Hạt Kiểm lâm huyện Đồng Xuân (Phú Yên) cho biết, cơ quan pháp luật địa phương đang thụ lý hồ sơ vụ hai phu trầm tấn công trọng thương ông Nguyễn Văn Quý - cán bộ Ban quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân.
  • Đó là trường hợp của anh Đồng Xuân Hoàng, sinh năm 1980 trú tại Lạch Tray, quận Ngô Quyền, Hải Phòng hiện đang gặp phải.
  • Trong lúc cơ quan chức năng đang làm rõ vụ sản xuất phân NPK Đầu Trâu bị làm giả trên nhiều địa bàn (NTNN đã phản ánh), thì mới đây, bà con nông dân lại “cầu cứu” về việc phân Kali Nitrate nghi làm giả, kém chất lượng…
  • Những ngày qua, nhiều người hiếu kỳ đến nhà ông Nguyễn Văn Tâm (xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân, Phú Yên) chiêm ngưỡng bụi hành củ (hành ta, giống địa phương) ra một chùm hoa trên đỉnh lá.
  • Tại Phú Yên và Bình Định, cơ quan chức năng đang vào cuộc về vụ phát hiện 48 bao phân giả nhãn hiệu Bình Điền. Sau đó, nhiều hộ dân khác mới tá hỏa: Thời gian qua đã sử dụng phân bón… tào lao.
  • Ngày 20.2, Phòng NNPTNT huyện Đồng Xuân (Phú Yên) cho biết đang phối hợp các cơ quan chức năng để xử lý vụ phát hiện khối lượng lớn phân bón giả, được làm bằng… bùn, cát.