ĐT bóng đá nữ quốc gia nhận tài trợ 10 tỷ đồng/năm

Thứ sáu, ngày 11/04/2014 14:27 PM (GMT+7)
Theo thông báo từ VFF, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) sẽ tài trợ cho Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia tập huấn và tham dự các giải đấu quốc tế trong hai năm (2014-2015, 2015-2016). Mức tài trợ mỗi năm tối đa là 10 tỷ đồng/năm...
Bình luận 0
Số tiền tài trợ này sẽ được dùng vào các hoạt động di chuyển, ăn-ở và phần thưởng... cho đội tuyển nữ. Trước đó, sau khi đội tuyển bóng đá nữ quốc gia giành huy chương bạc SEA Games 27-2013, BIDV cũng đã quyết định thưởng nóng cho thầy trò HLV Trần Vân Phát 300 triệu đồng, đồng thời cam kết sẽ xem xét tài trợ cho Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam hướng tới những mục tiêu lớn trong thời gian tới.

img
Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam (phải) đã nhận được tài trợ lớn. Ảnh: Minh Hoàng

Ở một diễn biến khác, trong sáng 11.4, lãnh đạo VFF đã có buổi gặp mặt với đội tuyển nữ trước khi lên đường đi tập huấn ở Trung Quốc và Hàn Quốc chuẩn bị cho vòng chung kết ASIAN Cup 2014.

Thay mặt lãnh đạo VFF, Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn Trần Quốc Tuấn đã động viên và trực tiếp giao nhiệm vụ cho đội tuyển nữ trước khi lên đường đi tập huấn nước ngoài: "Trong giai đoạn khó khăn của nền kinh tế, việc VFF và BIDV đạt được sự thống nhất về việc tài trợ cho đội tuyển nữ tập huấn và tham dự các giải đấu quốc tế là một nguồn động viên khích lệ kịp thời và quý báu. VFF ghi nhận sự đóng góp và gửi lời cảm ơn sâu sắc. Về phía đội tuyển nữ, VCK ASIAN Cup nữ 2014 là một thử thách vô cùng khó khăn nhưng tôi hy vọng toàn thể ban huấn luyện và các cầu thủ sẽ nỗ lực để vượt lên chính mình, cố gắng đạt được thành tích tốt nhất".

Về phía các nữ tuyển thủ, đội trưởng Lê Thị Thương nói lời cảm ơn tới nhà tài trợ, lãnh đạo VFF: "Với mục tiêu tại VCK ASIAN Cup nữ 2014 đã được xác định rõ ràng, toàn thể các cầu thủ trong đội xin hứa sẽ nỗ lực hết sức mình để không làm thất vọng người hâm mộ", Lê Thị Thương nói.

Ngay sau buổi gặp mặt sáng nay, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã ra sân bay để bắt đầu chuyến tập huấn 1 tháng ở Trung Quốc và Hàn Quốc.

Trong năm 2014, đội tuyển bóng đá nữ quốc gia đứng trước cơ hội lịch sử giành vé vào vòng chung kết World Cup b2015. Nếu đạt được mục tiêu này, bóng đá nữ quốc gia sẽ góp phần làm rạng danh hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

Tuệ Minh (Tuệ Minh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem