BLV Quang Huy nói gì khi Pháp vô địch World Cup 2018?

Hoàn Minh Thứ hai, ngày 16/07/2018 11:40 AM (GMT+7)
Đêm 15.7, Pháp đã lên ngôi vô địch World Cup 2018 sau chiến thắng thuyết phục 4-2 trước Croatia. Sau trận chung kết, bình luận viên (BLV) Vũ Quang Huy đã có những dòng chia sẻ quan điểm trên facebook cá nhân...
Bình luận 0

Trong cuộc đọ sức tranh ngôi vô địch thế giới, Croatia đã nhập cuộc tốt nhưng pha đánh đầu phản lưới nhà của Mandzukic phút 18 đã làm thay đổi tình hình.

Bất chấp việc Ivan Perisic có bàn gỡ hòa 1-1 chỉ 10 phút sau đó, Pháp vẫn đưa được trận đấu theo ý mình để có liên tiếp 3 bàn thắng do công Griezmann, Pogba, Mbappe.

Sai lầm của thủ môn Lloris chỉ giúp các học trò HLV Zlatko Dalic có thêm 1 bàn danh dự, chấp nhận thua chung cuộc 2-4, nhận HCB.

img

BLV Quang Huy cho rằng VAR đã tạo ra bước ngoặt của trận chung kết World Cup 2018.

Dưới góc nhìn của mình, BLV Quang Huy cho rằng tình huống Pháp được hưởng phạt đền, sau đó có bàn nâng tỷ số lên 2-1 từ chấm 11m do công Griezmann là pha bóng có ý nghĩa "bước ngoặt".

"Quả penalty với sự trợ giúp từ VAR chính là bước ngoặt của trận đấu", BLV Quang Huy viết.

Dù vậy, BLV Quang Huy vẫn cho rằng Pháp vẫn rất xứng đáng với ngôi vô địch.

"HLV Deschamps lý trí, không một chút xúc động, ngay từ đầu kiên định với lối chơi thực dụng xoay quanh Kante. Nhưng ở chung kết đã không ngần ngại rút quân bài tẩy ra khỏi sân để có được thế trận tốt hơn hẳn.

Cảm giác từ lúc này Mbappe, Griezmann, Pogba mới được "bung" ra thay vì luôn phải hy sinh cho tập thể", BLV Quang Huy nhận định.

img

BLV Quang Huy khẳng định Pháp hoàn toàn xứng đáng lên ngôi vô địch thế giới.

Nói về Croatia, BLV Quang Huy cũng dành nhiều lời khen:

"Croatia đã khiến tất cả bất ngờ khi nhập cuộc chủ động, cảm giác cầu thủ nào của họ cũng có thề trở thành "ngòi nổ".

Dù thua nhưng đội bóng áo ca rô vẫn có quyền ngẩng cao đầu với một tinh thần bất khuất".

Chốt lại, BLV Quang Huy viết:

"Đây là một kỳ World Cup đặc biệt của kỷ nguyên 4.0. Một đội bóng chỉ có thể thành công nếu khát vọng tràn đầy và luôn "Open" (mở) cho những tình huống phát sinh để kiểm soát tốt mọi chuyện. 

Chúc mừng Luka Modric với phần thưởng dành cho cầu thủ xuất sắc nhất. Chẳng có ai xứng đáng hơn anh".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem