ĐT Việt Nam thua 4 trận, HLV Park Hang-seo vẫn vững ghế

Long Nguyên Thứ tư, ngày 20/10/2021 13:10 PM (GMT+7)
Dù ĐT Việt Nam chưa giành được điểm nào tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, nhưng HLV Park Hang-seo vẫn gần như chắc chắn sẽ gia hạn hợp đồng với LĐBĐ Việt Nam (VFF).
Bình luận 0

Ở thời điểm hiện tại, hợp đồng của HLV Park Hang-seo với VFF sắp đáo hạn. Trong thời gian qua, khi ĐT Việt Nam thua liên tiếp 4 trận tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, khả năng cầm quân của chiến lược gia người Hàn Quốc phần nào bị đặt dấu hỏi. Tờ Chosun của Hàn Quốc thậm chí còn có bài viết nhận định, vai trò của HLV Park Hang-seo với ĐT Việt Nam phần nào lung lay và có khả năng VFF không gia hạn hợp đồng.

Trên bảng tỷ lệ của các nhà cái nổi tiếng, khả năng bị sa thải của 12 HLV đang cầm quân tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á đã được đưa ra. Theo đó, khả năng HLV Park Hang-seo rời ghế sớm chỉ cao hơn HLV Li Tie của Trung Quốc và HLV Bert van Marwijk của UAE.

ĐT Việt Nam thua 4 trận, HLV Park Hang-seo vẫn vững ghế - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo vẫn được đánh giá phù hợp với ĐT Việt Nam ở thời điểm này. Ảnh: VOV

Tuy nhiên, các lãnh đạo của VFF đều khẳng định, HLV Park Hang-seo có rất nhiều đóng góp cho bóng đá Việt Nam. HLV Park Hang-seo hiện vẫn là lựa chọn thích hợp với bóng đá Việt Nam.

ĐT Việt Nam là đội duy nhất trong 12 đội dự vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á chưa giành được điểm, nhưng điều đó không quá ảnh hưởng đến vị trí của HLV Park Hang-seo. VFF thực tế cũng đang chờ chiến lược gia này trở về Việt Nam sau khi dự vòng loại U23 châu Á 2022 để đàm phán về việc gia hạn hợp đồng.

HLV Park Hang-seo ủy quyền cho công ty của người đại diện Lee Dong-jun đàm phán với VFF về việc này. Trong bản hợp đồng hiện tại của HLV Park Hang-seo, có điều khoản tự động gia hạn thêm 1 năm giữa hai bên.

HLV Park Hang-seo vốn đã nhiều lần khẳng định ông không đặt nặng vấn đề tiền lương. Thầy Park cũng thổ lộ ông rất muốn có những đóng góp lớn hơn cho bóng đá Việt Nam. Vì vậy, việc đổi mới ĐT Việt Nam và nỗ lực giành điểm sẽ được bàn đến để tìm ra sự thống nhất khi hai bên đàm phán gia hạn hợp đồng.

ĐT Việt Nam thua 4 trận, HLV Park Hang-seo vẫn vững ghế - Ảnh 2.

HLV Park Hang-seo vẫn ấp ủ nhiều kế hoạch để nâng tầm bóng đá Việt Nam. Ảnh: AFP

Xét về tỷ lệ mất việc sớm, HLV Bert van Marwijk đang có nguy cơ cao nhất trong 12 HLV ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Nhà cầm quân người Hà Lan chỉ giúp UAE có vẻn vẹn 3 điểm sau 4 trận đấu tại bảng A và con số như vậy là quá thấp so với kỳ vọng. Việc UAE chưa giành được trận thắng nào khiến ông Bert van Marwijk thậm chí bị các CĐV UAE kêu gọi từ chức.

LĐBĐ UAE đã phải tổ chức họp với ông Marwijk để tìm ra nguyên nhân khiến ĐT UAE thi đấu không thành công và điều đó cho thấy họ không còn đặt trọn niềm tin vào HLV này. Tờ Al Bayan đã tiết lộ cả danh sách những người có thể thay thế HLV Marwijk và người sáng giá nhất là Abdulaziz Al Anberi, HLV hiện tại của CLB Sharjah.

Với HLV Li Tie của ĐT Trung Quốc, ông này may mắn còn ngồi ở "ghế nóng" nhờ trận thắng kịch tính 3-2 trước ĐT Việt Nam ở lượt trận thứ 3. Mặc dù vậy, ông Li Tie gần như chắc chắn sẽ bị sa thải (hoặc ông sẽ từ chức) nếu ĐT Trung Quốc chơi không tốt ở 2 trận gặp Oman và Australia trong tháng 11.

Cũng tại bảng B, HLV Hajime Moriyasu của ĐT Nhật Bản cũng đang bấp bênh về tương lai. Tờ Nikkan Sports khẳng định, LĐBĐ Nhật Bản đã từng đưa ra tối hậu thư cho ông Moriyasu trước trận đấu với ĐT Australia. Việc ĐT Nhật Bản thắng trận đã khiến ông Moriyasu được ngồi "ghế nóng" thêm một thời gian kèm theo áp lực rất lớn.

ĐT Việt Nam thua 4 trận, HLV Park Hang-seo vẫn vững ghế - Ảnh 3.

Các thông tin HLV Park Hang-seo nhận nhiều lời mời chuyển đổi công việc được đánh giá là tin giả. Ảnh: Độc Lập (Báo Thanh Niên)

Trong thời gian qua, đã có không ít tin đồn về việc HLV Park Hang-seo có thể tìm kiếm thử thách mới. LĐBĐ Ấn Độ được cho là đã gửi lời mời đến thầy Park. Việc HLV Park Hang-seo có thể tới... Thái Lan làm việc đã từng xuất hiện, nhưng người đại diện Lee Dong-jun đã khẳng định điều này không có thật và VFF cũng nhấn mạnh đây chỉ là tin giả (fake news).

Ngoài ra, có cả thông tin HLV Park Hang-seo nhận được lời mời từ Hàn Quốc, Trung Quốc. Tuy nhiên, đến thời điểm này, có thể khẳng định thầy Park vẫn đang ưu tiên cho việc gia hạn hợp đồng với VFF.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem