Gia hạn hợp đồng với HLV Park Hang-seo, VFF đối mặt thách thức!

Chính Minh Thứ năm, ngày 21/10/2021 19:10 PM (GMT+7)
Sau 4 trận toàn thua tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022, HLV Park Hang-seo đã được bầu Hiển "góp ý". Thực tế, không phải thầy Park mà chính những người làm bóng đá Việt Nam mới đang đau đầu!
Bình luận 0

HLV Park Hang-seo và "bài toán" U22

Hợp đồng giữa HLV Park Hang-seo và VFF sẽ kết thúc vào cuối tháng 1/2022. Và gần như chắc chắn, trong thời gian tới hai bên sẽ kích hoạt điều khoản tự động gia hạn thêm 1 năm.

Nghĩa là ít nhất, thầy Park sẽ gắn bó với các đội tuyển Việt Nam tới hết tháng 1/2023. Đây là lựa chọn khả dĩ nhất cho đôi bên trong thời điểm ngay những ngày đầu năm 2022, bóng đá Việt Nam đã phải thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng.

VFF đối mặt thách thức khi gia hạn hợp đồng với HLV Park Hang-seo - Ảnh 1.

Cầu thủ trẻ Nguyễn Thanh Bình (số 5) được HLV Park Hang-seo coi là "cứng" nhất thời điểm này đã không vượt qua được bài kiểm tra ở trận thua ĐT Trung Quốc 2-3. Ảnh: Getty

Đầu tiên là trận đấu có ý nghĩa đặc biệt với ĐT Trung Quốc tại bảng B vòng loại cuối cùng World Cup 2022 đúng vào ngày mùng 1 Tết Nhâm Dần 2022 trên sân Mỹ Đình. Sau đó là một loạt trận đấu còn lại ở giải đấu có ý nghĩa lịch sử này với bóng đá Việt Nam.

VFF khẳng định coi vòng loại cuối cùng World Cup 2022 là bước đệm chuyên môn hướng tới mục tiêu giành vé dự vòng chung kết World Cup 2026 – giải đấu lần đầu tiên được mở rộng lên 48 đội và châu Á có 8 suất. Muốn hiện thực mục tiêu này trong 4 năm tới thì chính lứa U22 hiện nay sẽ là những trụ cột đảm đương trọng trách, bên cạnh những nhân tố còn lại của thế hệ từng dự FIFA U20 World Cup 2017 trong điều kiện lý tưởng nhất (nghĩa là họ không gặp chấn thương đáng tiếc, vẫn phát triển chuyên môn tốt từ nay tới đó) là Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Hồ Tấn Tài, Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Hoàng Đức, Trần Đình Trọng…

VFF đối mặt thách thức khi gia hạn hợp đồng với HLV Park Hang-seo - Ảnh 2.

Đến năm 2026, trung vệ Bùi Tiến Dũng đã 31 tuổi. Ảnh: AFC

Có thể cảm nhận thấy rõ những tính toán của HLV Park Hang-seo khi thời gian qua ông dành sự quan tâm đặc biệt cho hàng thủ với những sự thử nghiệm. Đơn giản, bộ ba trung vệ số 1 của ĐT Việt Nam lúc này là Đỗ Duy Mạnh – Quế Ngọc Hải – Bùi Tiến Dũng đến năm 2026 đều đã ngoài 30 tuổi – độ tuổi bắt đầu bước sang bên kia sườn dốc của sự nghiệp.

HLV Park Hang-seo đã chọn trung vệ Nguyễn Thanh Bình – cầu thủ trẻ được ông đánh giá cao và tin tưởng nhất vào sân ở trận gặp Trung Quốc. Và bản thân Thanh Bình đã có được trải nghiệm quý, hiểu được sức ép "kinh khủng" đến thế nào khi đứng trên sân trong 1 trận đấu quan trọng như vậy, dù không có khán giả.

Với bài kiểm tra Thanh Bình, HLV Park Hang-seo cùng các cộng sự cũng hiểu rõ hơn về năng lực lứa U22 Việt Nam. Rõ ràng các cầu thủ còn quá non cho trọng trách giành vé dự World Cup 2026. Từ nay đến đó, không còn cách nào khác là họ sẽ phải thi đấu thật nhiều, va vấp thật nhiều để trưởng thành.

"Thay máu" ĐT Việt Nam?

Đến đây, có lẽ cần nhìn lại góp ý của ông Đỗ Quang Hiển - Chủ tịch Tập đoàn T&T Group với thầy Park ở góc độ tích cực. Cụ thể, sau trận thua Trung Quốc 2-3, bầu Hiển nói: "Tôi quan sát và thấy HLV Park Hang-seo lười làm mới, hay nói đúng hơn là bảo thủ. Có thể do ít người đóng góp ý kiến, phản biện ông Park Hang-seo. Các trợ lý không đủ bản lĩnh góp ý, giúp ông thay đổi".

Phải chăng là bầu Hiển đang sốt ruột thay cho HLV Park Hang-seo (?!). Nếu đã xác định "vòng loại cuối cùng World Cup 2022 là bước đệm chuyên môn hướng tới World Cup 2026" thì tại sao HLV Park Hang-seo không mạnh dạn hơn nữa trong việc "thay máu" ĐT Việt Nam?

VFF đối mặt thách thức khi gia hạn hợp đồng với HLV Park Hang-seo - Ảnh 3.

Lứa U22 hiện nay sẽ đóng vai trò nòng cốt giúp bóng đá Việt Nam hoàn thành mục tiêu dự World Cup 2026. Ảnh: VFF

ĐT Việt Nam đã thua 4 trận và người hâm mộ cũng đã hiểu điều gì đang chờ thầy trò HLV Park Hang-seo sắp tới ở 6 trận còn lại, trong đó có những trận được chơi trên sân Mỹ Đình.

Cần nhớ, lứa Quang Hải, Văn Hậu, Tiến Linh… đã trưởng thành hơn rất nhiều khi được thi đấu nhiều ở V.League, các đội tuyển trẻ và đặc biệt là trải nghiệm quý báu tại FIFA U20 World Cup 2017; thì tại sao lúc này HLV Park Hang-seo không đưa thêm nhiều cầu thủ U22 đá những trận vòng loại cuối cùng World Cup 2022?

Đây là cơ hội hiếm có để "mài ngọc", chắc chắn thầy Park hiểu điều đó và ông đã thử rồi, nhưng thất bại với trường hợp Thanh Bình.

Nhưng thầy Park không phải là người dễ bỏ cuộc như chính lời thừa nhận của ông. Vấn đề chỉ là tính thời điểm và rất có thể sau vòng loại U23 châu Á 2022, sẽ có nhiều gương mặt trẻ được ông đôn lên ĐTQG chuẩn bị cho 2 trận đấu trong tháng 11 tiếp Nhật Bản (ngày 11/11) và Ả Rập Xê-út (16/11).

Sang năm 2022, thầy Park còn 4 trận đấu quý giá khác: làm khách Australia (27/1), tiếp Trung Quốc (1/2), tiếp Oman (24/3), làm khách Nhật Bản (29/3). Đây sẽ là "cơ hội vàng" cho ông tìm ra đội hình U22 Việt Nam bảo vệ HCV SEA Games 31 dự kiến tổ chức trên sân nhà vào tháng 5/2022.

Tiếp theo là vòng chung kết U23 châu Á 2022 diễn ra từ ngày 1 đến 19/6 tại Uzbekistan – giải đấu mà chúng ta đã lập kỳ tích giành HCB năm 2018 ở Thường Châu (Trung Quốc).

Đến tháng 9, vẫn thành phần chính U22 sẽ có mặt trong đội Olympic Việt Nam so tài ở ASIAD 2022 (Hàng Châu, Trung Quốc) – giải đấu mà HLV Park Hang-seo đã đưa các học trò tới tận bán kết ở Indonesia năm 2018…

Như vậy, năm 2022 thực sự là một năm "vô cùng kịch tính" và "căng thẳng" với VFF. Một năm cho thấy cơ bản diện mạo bóng đá Việt Nam trong tương lai với mục tiêu giành vé dự vòng chung kết World Cup 2026.

Vậy thì không phải HLV Park Hang-seo lúc này thì còn ai vào đây nữa (?!). Chúng ta đã cùng tin tưởng thầy Park thì hãy tin thầy đến cùng và hy vọng tài năng và "vận son" của thầy sẽ giúp bóng đá Việt Nam "thuận buồm xuôi gió" ra biển lớn!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem