ĐT Việt Nam và những điều “chưa bao giờ” trước Trung Quốc

Trần Oánh Thứ ba, ngày 01/02/2022 10:10 AM (GMT+7)
Chưa bao giờ đội tuyển bóng đá nam quốc gia Việt Nam lọt vào vòng loại thứ 3 của Wolrd Cup, cũng như chưa bao giờ người hâm mộ Việt Nam lại được xem đội tuyển quốc gia thi đấu vào ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán.
Bình luận 0

Ở AFF Cup 2020 vừa qua, ĐT Việt Nam đã có 1 giải đấu được coi là không thành công khi không bảo vệ được chức vô địch. Đã có nhiều tiếng nói, cả của người hâm mộ và giới chuyên môn, rằng đội tuyển cần thay đổi để có thể có những thành công mới. Theo quy luật, để tiến bộ, để có những thành công mới, mọi đội bóng đều phải có những thay đổi, phải làm mới bản thân. Và yếu tố thay đổi dễ nhận biết nhất, đó là nhân sự. Chúng ta sẽ rất dễ nhận thấy rằng đội bóng có thay đổi nhân sự hay không chỉ cần căn cứ vào những cái tên xuất hiện trong đội hình. Và theo tư duy thông thường, đó là chúng ta sẽ tìm kiếm những cầu thủ mới chất lượng hơn, hay hơn các thành viên trong đội tuyển hiện tại để thay thế.

ĐT Việt Nam và những điều “chưa bao giờ” trước Trung Quốc - Ảnh 1.

ĐT Việt Nam quyết đấu ĐT Trung Quốc vào ngày 1/2 tới.

Ví dụ như ở mức độ 1, ta phải tìm ra ai hay hơn Văn Thanh, Hồng Duy … để thay thế họ. Sau đó, ở mức độ cao hơn, ta phải tìm ai hay hơn Quang Hải hay Hoàng Đức để cải thiện chất lượng đội bóng. Đây là tư duy đúng, chỉ có điều, ta có thể tìm được người thay thế hay không thôi.

Thực tế, HLV Park Hang-seo đã bắt đầu cuộc cách mạng đổi mới từ khi đội tuyển không còn động cơ thành tích trong những trận đấu của vòng loại thứ 3 World Cup. Là người có trình độ chuyên môn đã được chứng minh, có tâm với bóng đá Việt Nam, hẳn ông và các cộng sự đã mất rất nhiều công sức để tìm kiếm, tuyển chọn cho các vị trí cho các đội tuyển, từ U23 đến Tuyển quốc gia và họ cũng hiểu, nhân tài luôn có hạn.

Có rất nhiều yếu tố để thay đổi trong một đội bóng, không chỉ thay đổi nhân sự. Chính vì thế, bên cạnh quá trình nỗ lực tìm kiếm nhân tài vốn rất khó khăn như HLV Park Hang-seo đã từng tâm sự với báo chí, ông đã thực hiện đổi mới một yếu tố còn khó khăn hơn, đó là thay đổi lối đá, nó khó khăn vì phải thay đổi từ tư duy đá bóng, kỹ thuật, tới thói quen xử lý bóng của các cầu thủ. Đội tuyển đã chuyển từ lối đá phòng ngự phản công sở trường, quen thuộc, sang lối đá tấn công, cầm bóng áp đặt. Hay nói chính xác hơn, đó là sự bổ sung, đa dạng hóa năng lực của đội bóng.

Từ 3 trận đấu trên sân nhà của vòng loại World Cup, cứ sau mỗi trận, các cầu thủ Việt Nam đã dần thích nghi, thực hiện tốt hơn lối đá đó. Ở AFF Cup, dù thua Thái Lan ở lượt trận bán kết, nhưng đội bóng đã thể hiện được khả năng áp đặt lối đá trong trận đấu. Trận gặp đội tuyển Australia ngày 27/1 vừa qua, tuy thua 0-4, nhưng đội bóng cũng đã thể hiện được tinh thần thi đấu cũng như những phẩm chất chuyên môn của mình. Đã có những quãng thời gian khung thành đội Australia chao đảo trước các cuộc tấn công của ĐT Việt Nam, sẽ công bằng hơn nếu các cầu thủ của chúng ta ghi được 1 bàn thắng.

Trong trận này, HLV Park Hang-seo cũng đã giới thiệu được một số nhân tố mới chất lượng của đội tuyển. Dù chưa có kết quả cụ thể bằng thành tích thi đấu, nhưng với những gì đã thể hiện, có thể khẳng định, quá trình thay đổi của ĐT Việt Nam đã có những kết quả rõ rệt.

Chúng ta dễ dàng nhận thấy, các trận đấu trong vòng loai thứ 3 của World Cup đã được HLV Park Hang-seo sử dụng như những buổi tập thực chiến cho việc thay đổi lối đá của đội tuyển, đó là quyết định đúng đắn. Nhưng với nhiều lý do, trận đấu lượt về với đội Trung Quốc có 1 ý nghĩa đặc biệt với người hâm mộ Việt Nam, và có lẽ, cũng chưa bao giờ người hâm mộ Việt Nam cần một món quà Tết như bây giờ. Chắc chắn HLV Park Hang-seo cùng các cầu thủ hiểu rõ điều đó, chắc chắn đó sẽ là 1 trận đấu hết mình vì chiến thắng.

Về phía ĐT Trung Quốc, sau khi thắng chật vật ĐT Việt Nam ở lượt đi với tỷ số 3-2, rồi ở lượt trận ngày 27/1 trước Nhật Bản, đội Trung Quốc để thua đội Nhật Bản một cách toàn diện với tỷ số 0-2, truyền thông Trung Quốc đã tỏ ra nghi ngờ khả năng chiến thắng của đội này trước đội Việt Nam, nhất là khi trận đấu được tổ chức trên sân Mỹ Đình. Theo quy luật, phần thuận lợi của tâm lý thi đấu đang nghiêng về phía các cầu thủ Việt Nam.

Chưa bao giờ đội tuyển bóng đá nam quốc gia Việt Nam lọt vào vòng loại thứ 3 của Wolrd Cup, cũng như chưa bao giờ người hâm mộ Việt Nam lại được xem đội tuyển quốc gia thi đấu vào ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán. Chiến thắng trước đội Trung Quốc là một nhiệm vụ không dễ dàng nhưng khả thi. Nếu điều đó xảy ra, thì chưa bao giờ người hâm mộ Việt Nam lại được nhận một món quà ý nghĩa như vậy vào ngày đầu tiên của năm mới.

Chúc thầy trò ông Park Hang-seo thành công.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem