Dự án hồ chứa nước bản mồng
-
Hồ chứa nước Bản Mồng ở xã Liên Hợp, huyện Qùy Hợp, tỉnh Nghệ An là công trình thủy nông lớn nhất trên địa bàn. Dự án liên tục chậm tiến độ 15 năm. Liên quan đến dự án, Bộ Công an đã khởi tố 8 bị can.
-
Suốt 14 năm qua, 119 hộ dân thôn Thanh Sơn, xã Thanh Hòa, huyện Như Xuân (Thanh Hóa) vẫn luôn sống trong cảnh đi không được, ở lại thì khó khăn trăm về… Ngày ngày hơn 430 nhân khẩu của thôn này, luôn trong cảnh mòn mỏi chờ đợi được tái định cư của dự án thuỷ điện Bản Mồng.
-
Kênh tiêu Châu Bình dài gần 10km, có vốn đầu tư 750 tỷ đồng ở huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An, dù chưa đưa vào sử dụng nhưng lòng kênh đã tan hoang. Nhiều vị trí trên lòng kênh, người dân tận dụng để nuôi cá. Được biết, dự án này do Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nghệ An làm chủ đầu tư.
-
Nằm sâu trong vùng ảnh hưởng của Dự án hồ thủy lợi Bản Mồng nhưng suốt 13 năm qua, 119 hộ dân thôn Thanh Sơn, xã Thanh Hòa, huyện Như Xuân (Thanh Hóa) vẫn chưa được bố trí nguồn vốn để thực hiện tái định cư, ổn định cuộc sống.
-
Sau khi hoàn thành dự án hồ chứa nước Bản Mồng sẽ cung cấp nguồn nước để khai thác 18.871 ha đất đai các loại, phát huy hết tiềm năng, phục vụ cho tái cơ cấu nông nghiệp khu vực Miền Tây Nghệ An.
-
Dự án hồ chứa nước Bản Mồng, thuộc xã Yên Hợp, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) được khởi công xây dựng từ tháng 6.2010. Tuy nhiên, sau hơn 6 năm triển khai dự án, 200 hộ dân vẫn chưa được bồi thường giải phóng mặt bằng, di dân.