Dự án Luật Biểu tình sẽ trình Quốc hội tháng 3.2016

Ngọc Lương Thứ bảy, ngày 12/12/2015 08:44 AM (GMT+7)
Chiều 11.12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhất trí với tờ trình của Văn phòng Quốc hội về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII. Theo tờ trình, dự kiến kỳ họp thứ 11, Quốc hội sẽ khai mạc ngày 21.3.2016, bế mạc 6.4.2016.
Bình luận 0

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 7 dự án luật, bao gồm: Luật Tiếp cận thông tin; Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi); Luật Báo chí (sửa đổi); Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi); Luật Dược (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi).

Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội sẽ cho ý kiến vào dự án Luật Biểu tình. Theo Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam, đến nay Ban soạn thảo đã xây dựng xong dự thảo Luật Biểu tình (Bộ Công an chủ trì xây dựng), xin ý kiến các bộ ngành liên quan, tuy nhiên một số vấn đề có tính chất nhạy cảm thì các bộ liên quan chưa cho ý kiến. Trường hợp nếu dự luật trình Quốc hội vào tháng 3.2016 thì rất khó khăn.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Hữu Đức cho biết thêm, Bộ Quốc phòng cũng đã tổ chức nghiên cứu thảo luận về dự án Luật Biểu tình. Tới đây phiên họp của Quân ủy Trung ương cũng sẽ cho ý kiến, sau đó Bộ Quốc phòng sẽ có ý kiến chính thức cho Ban soạn thảo. Kết luận về vấn đề này, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cho biết, với dự án Luật  Biểu tình, Quốc hội đã quyết tâm cho ý kiến trong nhiệm kỳ này, do vậy Chính phủ cần cố gắng theo lộ trình xác định trước đây.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem