Luật biểu tình

  • Sáng nay (21/11), Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Dương Trung Quốc (Đồng Nai) trong phát biểu góp ý có nhắc tới vấn đề Luật biểu tình.
  • Đề cập tới các dự án luật đã được rút ra khỏi chương trình các năm trước đây (từ 2016 - 2018), Báo cáo của Chính phủ đã nhắc tới dự án Luật biểu tình và Luật về Hội.
  • Theo đại biểu Dương Trung Quốc (Đồng Nai), từ vụ việc người dân tụ tập đông người ở một số tỉnh, thành, ông thấy rất cần có Luật Biểu tình. Nếu có Luật Biểu tình thì người dân có thể bày tỏ ở đúng nơi, đúng chỗ, đúng mức độ và chúng ta có thể điều chỉnh được đối với những người quá khích.
  • "Dự án Luật biểu tình do Bộ Công an chủ trì soạn thảo nằm trong chương trình xây dựng luật và pháp lệnh năm 2015 và năm 2016, do phức tạp nên đã bị lùi, hiện đã đến giai đoạn chuyển sang Bộ Tư pháp thẩm định", Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long nói về tiến độ của dự án Luật biểu tình.
  • Sáng 26.7, thảo luận tại hội trường về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016, một số đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đề đã cập đến việc cần sớm có Luật biểu tình.
  • Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng nhiều vấn đề quan trọng trong dự luật vẫn còn có ý kiến khác nhau nên chưa đủ cơ sở để báo cáo Quốc hội.
  • “Khi Quốc hội đã thông qua Chương trình xây dựng luật và pháp lệnh, cần phải cố gắng thực hiện đúng, không nên để xảy ra tình trạng dự án luật hết đưa vào rồi lại rút ra như dự án Luật Biểu tình”.
  • Tại buổi thảo luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII sáng 24.2, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, Chính phủ vẫn chưa trình dự án Luật Biểu tình.
  • "Ủy ban Thường vụ Quốc hội cần có ý kiến rõ ràng về việc Chính phủ lại xin lùi trình dự án Luật Biểu tình. Dự luật này đã lùi từ kỳ họp thứ 9 sang kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII, giờ không nên cho lùi, cần đảm bảo đúng tiến độ theo chương trình xây dựng luật và pháp lệnh của Quốc hội" - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý nói.
  • Chiều 11.12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhất trí với tờ trình của Văn phòng Quốc hội về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII. Theo tờ trình, dự kiến kỳ họp thứ 11, Quốc hội sẽ khai mạc ngày 21.3.2016, bế mạc 6.4.2016.