Dự án nâng cấp và mở rộng đường Vũ Trọng Phụng vẫn ngổn ngang

Như Quỳnh - Thu Hà Thứ năm, ngày 13/01/2022 10:25 AM (GMT+7)
Sau nhiều năm triển khai thi công, con đường Vũ Trọng Phụng (Thanh Xuân, Hà Nội) đã được nâng cấp và mở rộng. Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Dân Việt, vẫn còn một số hạng mục ngổn ngang, dang dở hiện đang được gấp rút hoàn thiện.
Bình luận 0

Dự án nâng cấp và mở rộng đường Vũ Trọng Phụng vẫn ngổn ngang

Dự án nâng cấp và mở rộng đường Vũ Trọng Phụng vẫn ngổn ngang - Ảnh 1.

Dự án cải tạo, mở rộng phố Vũ Trọng Phụng (quận Thanh Xuân) được UBND TP.Hà Nội phê duyệt từ năm 2017, khởi công vào năm 2018 dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2019. Tuyến đường có chiều dài 434 m với điểm đầu nối với phố Nguyễn Huy Tưởng và điểm cuối giao với đường Nguyễn Trãi do UBND quận Thanh Xuân là chủ đầu tư có tổng mức đầu tư hơn 360 tỷ đồng.

Dự án nâng cấp và mở rộng đường Vũ Trọng Phụng vẫn ngổn ngang - Ảnh 2.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt trong những ngày đầu tháng 1/2021, dự án tuyến đường Vũ Trọng Phụng (quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã cơ bản hoàn thành. Đoạn đường đã được rải nhựa, dựng cột điện và biển chỉ đường.

Dự án nâng cấp và mở rộng đường Vũ Trọng Phụng vẫn ngổn ngang - Ảnh 3.

Sau nhiều lần chậm tiến độ, mới đây, trả lời PV Dân Việt, ông Đinh Văn Hải – Giám đốc Ban quản lý dự án xây dựng (BQLDAXD) quận Thanh Xuân cho biết, theo kế hoạch tháng 11/2021 con đường sẽ hoàn thành việc chỉnh trang vỉa hè, lắp đặt cột điện chiếu sáng. Tuy nhiên, đã qua thời hạn trên, sang năm mới 2022, dự án vẫn còn ngổn ngang, nhiều hạng mục chưa được hoàn thành. Nhiều đoạn đường, vật liệu xây dựng nằm bừa bãi, lộn xộn, vẫn còn một vài hố sâu chưa được lấp cát, lát đá, có thể gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Dự án nâng cấp và mở rộng đường Vũ Trọng Phụng vẫn ngổn ngang - Ảnh 4.

Hiện công nhân thay nhau lát đá vỉa hè liên tục để hoàn thành tiến độ. Tuy nhiên, ở một số đoạn đường, vật liệu vẫn còn ngổn ngang.

Dự án nâng cấp và mở rộng đường Vũ Trọng Phụng vẫn ngổn ngang - Ảnh 5.

Bên cạnh đó, tại một số khu vực thi công vỉa hè này không giăng dây, dựng rào chắn cũng như đề biển "công trường đang thi công". Điều này gây bất lợi và nguy hiểm cho những người tham gia giao thông đặc biệt là vào ban đêm.

Dự án nâng cấp và mở rộng đường Vũ Trọng Phụng vẫn ngổn ngang - Ảnh 6.

Bà Nguyễn Thị Lan (58 tuổi), một hộ dân sống tại đây cho biết, đơn vị thi công hoàn thiện xong phần lòng đường khiến giao thông đi lại thuận tiện hơn, không còn cảnh thường xuyên tắc đường, như trước nữa. "Tôi nghe họ nói tuyến đường hoàn thiện từ trong năm nhưng đến nay vẫn chưa hoàn tất. Vỉa hè vẫn ngổn ngang đất đá, nhiều lúc người dân muốn đi bộ dọc vỉa hè tuyến đường mà không có lối đi...", bà Lan nói.

Dự án nâng cấp và mở rộng đường Vũ Trọng Phụng vẫn ngổn ngang - Ảnh 7.

Anh Đỗ Hoàng Nam (Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ: "Từ ngày được thông xe, cảnh ùn tắc với ngập đã không còn nữa. Tuy nhiên, những ngày mưa con đường trở nên nhếch nhác vì đất cát dày đặc ven vỉa hè khiến cho tôi mỗi lần đi chợ vẫn phải đi xuống lòng đường rất bất tiện". Anh Nam cũng kiến nghị, những đoạn nào chưa hoàn thành được thì cơ quan chức năng yêu cầu đơn vị thi công che chắn, khoanh vùng thi công để tránh nguy hiểm cho người dân.

Dự án nâng cấp và mở rộng đường Vũ Trọng Phụng vẫn ngổn ngang - Ảnh 8.

Đường Vũ Trọng Phụng từng được mệnh danh là “con đường đau khổ” của Thủ đô Hà Nội vì việc thi công chậm tiến độ khiến cho việc đi lại của người dân trở nên vô cùng khó khăn suốt nhiều năm qua.

Dự án nâng cấp và mở rộng đường Vũ Trọng Phụng vẫn ngổn ngang - Ảnh 9.

Được biết, Dự án có tổng diện tích đất thu hồi 9.283m2 của 80 hộ dân và 11 tổ chức. Tháng 6/2020, có 77/80 hộ gia đình, cá nhân và 11/11 tổ chức đã bàn giao mặt bằng để phục vụ công tác phá dỡ. Chỉ còn lại 3 hộ dân tại các số nhà: 71, 73, 75 Vũ Trọng Phụng (khoảng 96m2) chưa chịu bàn giao mặt bằng do không chấp nhận phương án bồi thường, hỗ trợ. Gây khó khăn, cũng như làm chậm tiến độ của dự án. Tuy nhiên, sau một thời gian, 3 chủ hộ còn lại đã thỏa thuận nhận tiền đền bù, bàn giao mặt bằng ngày 5/12/2021 Việc phá dỡ để trả lại mặt bằng theo đúng quy hoạch được thực hiện vào sáng 9/12/2021

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem