Vì sao siêu dự án Sài Gòn Đại Ninh không thể thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025?

Văn Long Thứ ba, ngày 18/06/2024 10:49 AM (GMT+7)
Qua kiểm tra, rà soát, Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng cho rằng dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh (dự án Sài Gòn Đại Ninh) của đại gia Nguyễn Cao Trí không thể thực hiện được trong nhiệm kỳ 2020-2025.
Bình luận 0

Ngày 18/6, thông tin mà phóng viên có được, Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng đã có ý kiến về việc thực hiện dự án Sài Gòn Đại Ninh của đại gia Nguyễn Cao Trí. Theo đó, Sở Tài chính cho rằng, việc thực hiện dự án trên trong nhiệm kỳ 2020-2025 là không khả thi, đề nghị đưa ra khỏi danh sách các công trình trọng điểm của tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Vì sao siêu dự án Sài Gòn Đại Ninh không thể thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025?- Ảnh 1.

Dự án Sài Gòn Đại Ninh được xác xác định không thể thực hiện được trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng, hiện nay, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đang tiến hành điều tra, kiểm tra một số nội dung liên quan đến dự án Sài Gòn Đại Ninh trên.

Ngoài ra, ngày 20/3/2024, UBND tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu các cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát, đề xuất xử lý đối với dự án Khu đô thị thương mại, du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh của Công ty cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn – Đại Ninh. Tỉnh Lâm Đồng giao Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ quy định pháp luật hiện hành của Luật Đất đai, Luật Đầu tư về điều kiện và cơ sở pháp lý để thu hồi đất, thu hồi dự án.

Vì sao siêu dự án Sài Gòn Đại Ninh không thể thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025?- Ảnh 2.

Dự án Sài Gòn Đại Ninh bị thanh tra và xác định có hàng loạt sai phạm trong quá trình triển khai.

Dự án Sài Gòn Đại Ninh do Công ty Sài Gòn Đại Ninh đầu tư với tổng số vốn hơn 25.200 tỉ đồng, diện tích gần 4.000ha nằm trên 4 xã Ninh Gia, Ninh Loan, Phú Hội và Tà Hine của huyện Đức Trọng. UBND tỉnh Lâm Đồng xác định đây là dự án trọng điểm.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, dự án đã trải qua 14 năm, làm mất 257,5 ha rừng cùng 111 ha đất rừng bị lấn chiếm. Năm 2020, dự án này đã bị thanh tra, kết luận thanh tra ngày 12/6/2020 của Thanh tra Chính phủ đã chỉ rõ hàng loạt sai phạm của chủ đầu tư tại dự án. Tháng 4/2012, UBND tỉnh Lâm Đồng đã cho phép Công ty Sài Gòn Đại Ninh chuyển mục đích sử dụng đất hơn 323ha, trong đó đất ở là hơn 166ha. Theo đó, tổng số tiền sử dụng đất phải nộp là hơn 158 tỷ đồng (sau khi đã giảm 30%).

Vì sao siêu dự án Sài Gòn Đại Ninh không thể thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025?- Ảnh 3.

Sau hàng chục năm, đến nay tại dự án này mới chỉ xây dựng được một vài hạng mục nhỏ, nhưng có nhiều công trình không phép, không đúng quy hoạch.

Quá trình triển khai dự án, Công ty Sài Gòn Đại Ninh còn vi phạm trật tự xây dựng, xây dựng hội trường không phép (khoảng 560m2), 15 căn nhà chuyên gia không có trong quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 được phê duyệt, không có giấy phép xây dựng...

Liên quan đến dự án này, 3 cán bộ cấp tỉnh của Lâm Đồng đã bị khởi tố, bắt tạm giam đó là ông Trần Đức Quận (cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng), ông Trần Văn Hiệp (cựu Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Nguyễn Ngọc Ánh (cựu Chánh Thanh tra tỉnh).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem