Dự báo "sốc": Giá heo hơi sẽ lập "đỉnh" 120.000 đồng/kg dịp Tết

Trần Đáng Thứ hai, ngày 23/12/2019 13:10 PM (GMT+7)
Theo ông Võ Hữu Thời (ấp Thanh Bình, xã Lộc An, huyện Long Thành, Đồng Nai) - một nông dân đang nuôi heo, mặc dù giá thịt heo đang ở mức khá cao, nhưng từ nay đến Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, giá heo hơi sẽ còn lập đỉnh cao mới.
Bình luận 0

Ông Võ Hữu Thời dự tính, trước Tết Nguyên đán giá heo hơi sẽ lập đỉnh cuối cùng và đạt khoảng 110.000 – 120.000 đồng/kg.

img

Ông Võ Hữu Thời đang tích cực chăm sóc đàn heo chờ bán dịp Tết. Ảnh: T.Đ

“Lúc đó, nếu nông dân có heo bán lẻ sẽ có thể kiếm lời hơn 6 triệu đồng/tạ (100kg - PV)”, ông Thời chia sẻ.  

Hiện, ông Thời đang nuôi 500 con heo thịt chuẩn bị cho thị trường dịp Tết Nguyên đán. Số heo này đang đạt trọng lượng khoảng 80kg/con.

Trước đó, khi thấy khu vực miền Bắc bùng phát dịch tả heo châu Phi (AFS), ông Thời đã cân nhắc tính toán và quyết định bán sạch trại heo 2.000 con vừa nái vừa thịt để tránh rủi ro.

Mấy tháng trước, nhận thấy giá heo hơi có xu hướng tăng cao, nguồn cung ngày càng giảm, ông Thời đã cho tái đàn heo thịt, với mỗi con ban đầu nặng 20kg.

“Trại không bị dịch AFS tấn công, nên việc tái đàn heo cho đến giờ rất ổn. Hy vọng một mùa Tết bội thu để gỡ gạc việc nuôi heo thua lỗ trước đó”, ông Thời bộc bạch.

Trong khi đó, theo ông Đỗ Thanh Tú (xã Nhơn Thạnh Trung, TP.Tân An, Long An) – một nông dân đang nuôi gần 70 con heo cho biết, hiện đàn heo của ông đang đạt trọng lượng gần 100 kg/con.

Cách đây vài ngày, thương lái đến trại đặt mua heo hơi với mức giá 95.000 đồng/kg, nhưng ông Tú chưa vội bán. Theo ông Tú, heo đạt trọng lượng này giữ lại vỗ béo chờ thị trường Tết sẽ thu lãi cao hơn vì heo vừa nhanh tăng ký, và giá heo hơi có thể cao hơn mức hiện tại.

img

Mỗi còn heo đúng tạ thịt, nông dân cầm chác lãi 6 triệu đồng.

Sở NN&PTNT tỉnh Long An cho biết, hiện trên địa bàn tỉnh chỉ còn khoảng 110.000 con heo, giảm 50% tổng đàn so với trước khi dịch AFS hoàn hành. Tỉnh đang nỗ lực phòng chống tránh dịch AFS tái bùng phát, cũng như bảo vệ đàn heo cho nông dân nhằm kinh doanh trong dịp Tết.

Trong khi đó, ông Nguyễn Trường Giang - Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi - thú y Đồng Nai cho hay, hiện tổng đàn heo của tỉnh còn 1,4 triệu con, giảm 45% tổng đàn so với trước. Trong đó, tổng đàn heo của các doanh nghiệp chăn nuôi chiếm khoảng 1,3 triệu con.

“Hiện, các địa phương trước đây nuôi heo với số lượng lớn như huyện Thống Nhất, số các trại heo nhỏ lẻ của người dân đầu tư chỉ còn đếm trên đầu ngón tay”, ông Giang nói.

Ông Thời chia sẻ, mặc dù giá heo hơi đang tăng từng ngày và sẽ còn tăng trong dịp cuối năm, nhưng người nuôi phải tỉnh táo, không nên nóng vội tái đàn.

“Sẽ rất nguy hiểm nếu dịch tả heo châu Phi lại bùng phát, chưa kể tái đàn ồ ạt sẽ ảnh hưởng đến giá bán sau này. Tôi nghĩ, đến tháng 10 năm sau, giá heo hơi sẽ quay đầu. Bởi lẽ, lúc ấy lượng heo sẽ nhiều hơn do nông dân tái đàn nhiều hơn”, ông Thời tính toán.

img

Những ngày qua, thịt heo trên cả nước liên tục lập đỉnh giá mới.

Trưởng Văn phòng đại diện Cục Chăn nuôi phía Nam Đỗ Hữu Phương cho biết, hiện Việt Nam có khoảng 2,5 triệu hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Bộ NN&PTNT đã chỉ đạo tùy điều kiện từng địa phương để hỗ trợ người nuôi muốn tái đàn heo. Phải tuân thủ các quy định về điều kiện tái đàn, đặc biệt đảm bảo điều kiện về an toàn sinh học trong chăn nuôi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem