Dự báo thời tiết hôm nay (27.8): Tin mới nhất về cơn bão số 7, miền Bắc sắp mưa như trút nước

Lục Vô Song Chủ nhật, ngày 27/08/2017 00:55 AM (GMT+7)
Theo dự báo thời tiết hôm nay (27.8) của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, cơn bão số 7 sẽ hút áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và di chuyển dịch xuống phía Nam khiến cho mưa to như trút nước trên hầu khắp các tỉnh Bắc Bộ nước ta.
Bình luận 0

img

Dự báo thời tiết hôm nay (27.8): Tin mới nhất về cơn bão số 7, miền Bắc sắp mưa như trút nước. Trong ảnh là đường đi và vị trí cơ bão (Ảnh: Trung Tâm KTTVTW)

Tin bão số 7 trên biển Đông

Thông tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho hay, hồi 22 giờ đêm hôm qua 26.8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc; 116,4 độ Kinh Đông, cách Ma Cao (Trung Quốc) khoảng 450km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12. 

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30km và còn có khả năng mạnh lên. Đến 10 giờ sáng ngày hôm nay 27.8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 113,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 13. 

Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 30-35km và đi vào đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và suy yếu dần. Đến 22 giờ ngày 27.8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,7 độ Vĩ Bắc; 110,3 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Đông Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-70km/giờ), giật cấp 10. 

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 13; biển động dữ dội. Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 6 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 16,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 110,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. 

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi vào đất liền phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp. Đến 22 giờ ngày 28.8, vị trí tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 23,2 độ Vĩ Bắc; 104,7 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây mỗi giờ đi được khoảng 20km và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực biên giới Tây Bắc Việt Nam-Vân Nam (Trung Quốc).

Tin về áp thấp nhiệt đới

hồi 16 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,3 độ Vĩ Bắc; 112,5 độ Kinh Đông trên khu vực giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5km. Đến 16 giờ ngày 27.8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,7 độ Vĩ Bắc; 111,1 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Bình Định-Khánh Hòa khoảng 190km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật cấp 8, biển động) từ vĩ tuyến 11,0 đến 16,00N; phía Tây kinh tuyến 115,00E. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới nên ở vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-8. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai - Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố, các bộ, ngành, chỉ đạo và triển khai các hoạt động ứng phó với áp thấp nhiệt đới.

Dự báo thời tiết hôm nay (27.8) của các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 62 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 31 - 34 độ, có nơi trên 34oC

Phía Đông Bắc Bộ

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng vùng Đồng Bằng và ven biển đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 64 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 25 - 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 31 - 34 độ, có nơi trên 34oC

Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, riêng đêm nay có mưa vừa, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 67 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 29 - 32oC

Đà Nẵng-Bình Thuận

Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; phía Nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 64 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 30 - 33oC

Tây Nguyên

Nhiều mây, chiều và đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 19 - 22oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 27 - 30oC

Nam Bộ

Nhiều mây, chiều và đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 29 - 32oC

Hà Nội

Đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 62 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 26 - 29oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 31 - 34oC

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem