Du khách quốc tế Uzbekistan và Nga “đổ bộ” đến Việt Nam với chuỗi nghỉ dưỡng dài ngày

Huy Hoàng Thứ bảy, ngày 25/12/2021 19:00 PM (GMT+7)
Theo đó, ngày 25/12 hơn 210 du khách quốc tịch Uzbekistan đã đến Phú Quốc để trải nghiệm kỳ nghỉ 9 ngày 8 đêm khép kín. Ngày 26/12 đoàn khách Nga đến Khánh Hòa trải nghiệm kỳ nghỉ 7 - 25 ngày.
Bình luận 0

Dự kiến 10.000 du khách quốc tế "đổ bộ" đến Việt Nam trong thời gian tới

Du khách quốc tế Uzbekistan và Nga “đổ bộ” đến Việt Nam với chuỗi nghỉ dưỡng dài ngày - Ảnh 1.

Du khách quốc tế Uzbekistan được chào đón khi đến Phú Quốc. Ảnh: Vin

Tiếp nối chương trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam giai đoạn 1, ngày 25/12, hơn 210 du khách quốc tịch Uzbekistan đã đến Phú Quốc United Center phía bắc đảo ngọc để trải nghiệm kỳ nghỉ 9 ngày 8 đêm khép kín. Tất cả thành viên của đoàn khách sẽ lưu trú ở khu nghỉ dưỡng Vinpearl Discovery Coastalland Phú Quốc và Vinpearl Resort and Spa Phú Quốc… những điểm đến đã được phép đón khách quốc tế tại khu vực riêng biệt, đảm bảo không tiếp xúc với cộng đồng, không ảnh hưởng đến hoạt động của du khách khác... 

Tại đây, du khách được nghỉ dưỡng và trải nghiệm hành trình khép kín như: lưu trú tại hệ thống khách sạn và biệt thự biển 5 sao, khám phá thể thao – giải trí – vui chơi tại Vinpearl Golf, công viên chủ đề VinWonders, công viên chăm sóc và bảo tồn động vật bán hoang dã Vinpearl Safari, Corona Casino và thành phố không ngủ Grand World Phú Quốc.

Đại diện tập đoàn Vin group cho biết, dự kiến từ nay đến cuối tháng 2/2022, Phú Quốc sẽ liên tiếp đón 8 đoàn khách với khoảng 2.000 lượt khách đến. Du khách sẽ sử dụng dịch vụ của Hãng hàng không Uzbekistan Airways có tần suất 1 chuyến/tuần.

Ngày 26/12 Khánh Hòa đón đoàn khách Nga đầu tiên quay trở lại thành phố biển Nha Trang sau một thời gian dài ngắt quãng vì đại dịch Covid-19.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Giám đốc Sở Du lịch chia sẻ với báo chí, Sở Du lịch sẽ phối hợp với Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh, Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Anex Việt Nam cùng các đơn vị liên quan tổ chức lễ đón đoàn khách du lịch Nga đến Khánh Hòa.

Theo bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, việc thực hiện chương trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế giai đoạn 1 hay tới đây là giai đoạn hai đang dần từng bước phục hồi và phát triển du lịch thị trường quốc tế nói riêng và ngành du lịch nói chung của tỉnh và người dân Khánh Hòa nói riêng. Khi khách du lịch quốc tế xuất hiện ở các khu, điểm du lịch của tỉnh sẽ làm hoạt động du lịch có sinh khí hơn; góp phần quảng bá về sự thích ứng an toàn du lịch của tỉnh. Nhấn mạnh thêm, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh cho hay, sau thị trường Nga, chắc chắn sẽ có thêm những đoàn khách du lịch đến từ Hàn Quốc, Đài Loan…

Doanh nghiệp du lịch mong có chính sách mở hơn để du khách quốc tế đi du lịch Việt Nam nhiều hơn

Du khách quốc tế Uzbekistan và Nga “đổ bộ” đến Việt Nam với chuỗi nghỉ dưỡng dài ngày - Ảnh 2.

Du khách quốc tế nhận diện khuôn mặt, đo nhiệt độ trước khi nhận phòng. Ảnh: Vin

Có thể nói chương trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đang được các doanh nghiệp du lịch, doanh nghiệp lữ hành xúc tiến, quảng bá và chào bán nhằm nỗ lực phục hồi lại du lịch thị trường quốc tế. Tuy nhiên quá trình thực nhiều doanh nghiệp du lịch chia sẻ chính sách, quy định đưa ra còn khiến nhiều du khách e ngại.

Đại diện Công ty TNHH Lữ hành Pegas Misr Việt Nam đã chia sẻ với báo chí, khi xác định mở cửa thị trường quốc tế, du lịch Việt Nam nên có chính sách mở hơn nữa, nên đối xử công bằng giữa khách du lịch nội địa và khách quốc tế có "hộ chiếu vaccine". Nên có môi trường thông thoáng để làm sao khách du lịch quốc tế được tự do khám phá văn hóa, du lịch địa phương.

Việt Nam cũng cần khôi phục lại chế độ miễn thị thực dưới 15 ngày đối với du khách từ một số thị trường trọng điểm.

Là doanh nghiệp du lịch đã tổ chức các chuyến bay đưa khách Nga đến Khánh Hòa nhưng theo Ông Nguyễn Đức Tấn - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Anex Việt Nam

Chia sẻ với báo chí, các quy định đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam vẫn quá khắt khe. Khách du lịch quốc tế nhập cảnh vào Việt Nam đều có "hộ chiếu vaccine", xét nghiệm PCR âm tính nhưng chỉ được đi du lịch theo tour khép kín đã khiến khách không thoải mái. Vì vậy, lượng khách mua tour vẫn còn hạn chế. Hiện tại, các chuyến bay mà Anex Việt Nam tổ chức chỉ có khoảng 50-60% số ghế có khách, nên có những chuyến bay công ty sẽ phải bù lỗ một số tiền khá lớn.

Đại diện Anex Việt Nam cho biết, theo kế hoạch công ty sẽ tổ chức 2 chuyến bay/tuần của Hãng hàng không Azur Air, mỗi chuyến sẽ có từ 320 đến 340 khách du lịch Nga. Công ty đã làm việc với các đối tác cung cấp dịch vụ cho khách. Theo đó, khách Nga sẽ lưu trú ở các khu nghỉ dưỡng, khách sạn ở khu Bãi Dài, huyện Cam Lâm như: Selectum Noa Resort Cam Ranh, Cam Ranh Riviera Beach Resort & Sp, đảo Hòn Tre… 

Và trải nghiệm hành trình khép kín tại nhiều khu, điểm du lịch nổi tiếng như: quần thể Vinpearl Nha Trang, Công viên Du lịch Yang Bay, Công viên Bến du thuyền Ana Marina Nha Trang; đi tour du ngoạn trên biển, tour tham quan đầm Nha Phu và Khu du lịch Đảo Hoa Lan. Đoàn khách quốc tế Nga sẽ được khám phá thể thao biển với các bộ môn chèo thuyền kayat, dù lượn... và thể thao quý tộc Vinpearl Golf…Bên cạnh đó, khách còn được đi city tour, mua sắm và ăn uống ở những địa điểm đã được cấp phép với lịch trình linh hoạt từ 7 – 25 ngày.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem