Du khách quốc tế
-
“Kiểm soát y tế trên tinh thần không phân biệt đối xử. “Đối với khách đi theo đường hàng không khi đã vào Việt Nam thì coi như người Việt Nam” Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại Hội nghị triển khai mở cửa du lịch quốc tế an toàn, hiệu quả
-
Ngày 15/3 Việt Nam chính thức mở cửa các hoạt động du lịch, Bộ VHTTDL cũng đã thông tin phương án đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, tuy nhiên những quy định liên quan tới y tế vẫn chưa chính thức được ban hành.
-
Theo đó, ngày 14/3 Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 1576/VPCP-KGVX gửi Bộ Y tế, Bộ VHTTDL, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới
-
Việc áp dụng các yêu cầu về xét nghiệm Covid-19 đối với khách du lịch quốc tế trước khi nhập cảnh và thủ tục xét nghiệm sau đó sẽ bất lợi, làm giảm đáng kể số lượng khách muốn đến Việt Nam, giảm lợi thế cạnh tranh...
-
Đó là lời chia sẻ của PGS.TS Trần Đắc Phu - Nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng trong vấn đề mở cửa du lịch như thế nào để thu hút, tạo thuận lợi cho du khách quốc tế đến Việt Nam. Đặc biệt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 được đảm bảo an toàn.
-
Nhiều đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch tại Thừa Thiên Huế kiến nghị giảm giá vé tham quan di sản Huế để kích cầu du lịch.
-
Một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ với Dân Việt, thông tin Việt Nam mở cửa trở lại hoạt động du lịch vào ngày 15/3 đã khiến nhiều đối tác tại thị trường Châu Âu, Trung Đông háo hức muốn sang Việt Nam, tuy nhiên họ cũng đang còn e ngại bởi Việt Nam còn nhiều rào cản.
-
Mới đây Bộ VHTTDL đã có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ báo cáo về phương án mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới. Trong đó, Bộ VH đã có kiến nghị trước ý kiến của Bộ Y tế.
-
Mô hình nghỉ dưỡng “tất cả trong một” đang ngày càng phổ biến hứa hẹn được du khách quốc tế ưa chuộng trong giai đoạn hậu Covid-19.
-
Bộ Y tế gửi Bộ VHTTDL về việc lấy ý kiến dự thảo Phương án mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới. Bộ Y tế đề nghị trong vòng 24 giờ đầu (kể từ khi nhập cảnh), hành khách ở lại nơi lưu trú (không rời khỏi nơi lưu trú), thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2.