Du khách thi nhau check-in "sống ảo" tại đảo hoa Thung Nham

Vũ Thượng Thứ năm, ngày 09/03/2023 06:11 AM (GMT+7)
Khu du lịch sinh thái Thung Nham (xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) thời điểm này hoa cải vàng, hoa hồng, thược dược… đang thi nhau khoe sắc. Đây cũng là dịp để du khách các nơi về chek-in "sống ảo".
Bình luận 0

Khu du lịch sinh thái Thung Nham vốn nổi tiếng với nhiều danh lam, thắng cảnh kỳ vĩ như: Hang Bụt, động Vái Giời, vườn chim... Đặc biệt, vào thời điểm này, du khách tới Thung Nham sẽ được chiêm ngưỡng nhiều loại hoa với đa màu sắc tại đảo hoa.

Du khách thi nhau chek-in “sống ảo” tại đảo hoa Thung Nham - Ảnh 1.

Du khách thích thú chek-in "sống ảo" tại đảo hoa Thung Nham (huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình). Ảnh: N B

Thung Nham thuộc địa phận (huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) và thuộc quần thể danh thắng Tràng An. Thung Nham có tổng diện tích lên tới 334,2 ha. Nơi đây cách Hà Nội khoảng 100km và cách thành phố Ninh Bình khoảng 14km.

Bên cạnh đó, Thung Nham còn là một khu du lịch sinh thái được bao quanh bởi các dải rừng nhiệt đới trên dãy núi đá vôi với nhiều thung lũng và hang động bao gồm cả khu lưu trú, nhà hàng, khu vui chơi,…

Du khách thi nhau chek-in “sống ảo” tại đảo hoa Thung Nham - Ảnh 2.

Hoa thược dược tại Khu du lịch sinh thái Thung Nham khoe sắc. Ảnh: N B

Thung Nham được tạo thành bởi sự kết hợp hài hòa giữa cỏ cây, hoa lá, khung cảnh thiên nhiên, những khóm lan rừng, đầy sắc màu cùng tiếng chim hót…. Tất cả tạo nên một bản tình ca đầy lãng mạn với tên gọi Thung lũng tình yêu.

Du khách thi nhau chek-in “sống ảo” tại đảo hoa Thung Nham - Ảnh 3.

Du khách mặc áo đồng phục chek-in tại đảo hoa Thung Nham. Ảnh: N B

Chị Mai Phương (du khách Thanh Hóa) chia sẻ: "Tôi nghe nói mùa này ở Thung Nham hoa nở đẹp đến nao lòng, nên đã cùng nhóm bạn về đây chek-in "sống ảo", tạo cho mình những bức ảnh đẹp nhất để làm kỷ niệm".

Du khách thi nhau chek-in “sống ảo” tại đảo hoa Thung Nham - Ảnh 4.

Du khách chọn góc ảnh đẹp nhất để chek-in làm kỷ niệm. Ảnh: N B

"Phải nói đảo hoa Thung Nham với đa màu sắc, kết hợp bao quanh là sông hồ, rừng núi…cảnh quan thật tuyệt vời. Tôi nhất định sẽ quay lại Thung Nham vào dịp gần nhất", chị Mai Phương nói thêm.

Du khách thi nhau chek-in “sống ảo” tại đảo hoa Thung Nham - Ảnh 5.

Đảo hoa Thung Nham. Ảnh: V T

Được biết, tất cả các loài hoa có tại đảo hoa Thung Nham đều được ươm giống và nuôi trồng ngay tại vườn ươm của khu du lịch với diện tích khoảng 2 ha. Những cây hoa khác nhau được trồng theo mùa nhằm phục vụ du khách.

Du khách thi nhau chek-in “sống ảo” tại đảo hoa Thung Nham - Ảnh 6.

Hoa cúc cuối xuân. Ảnh: N B

Đảo hoa tại Thung Nham được các công nhân chăm bón hàng ngày, hiện mùa này đang có hoa cúc, hoa hồng, thược dược… luôn ngập tràn hương sắc và là điểm check-in được nhiều du khách ưa thích.

Vào dịp này, tại Khu du lịch sinh thái Thung Nham nhiều loài hoa nở rộ, nên lượng khách về đây cũng tăng cao, ngày thường lên đến 1.000 du khách, riêng cuối tuần khoảng 10.000 lượt khách/ngày thi nhau đến chek-in, "sống ảo".
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem