Dự kiến bỏ đồng chi trả viện phí của người nghèo

Thứ năm, ngày 20/03/2014 13:29 PM (GMT+7)
Ngày 19.3, ông Vũ Xuân Bằng - Phó Trưởng ban Thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết:
Bình luận 0
Dự thảo Luật BHYT sửa đổi sẽ thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh cho người nghèo, người dân tộc thiểu số, người thuộc diện bảo trợ xã hội, thay vì 95% như hiện nay.

Theo ông Bằng, quy định mức cùng chi trả 5% đối với một số nhóm đối tượng nêu trên đã hạn chế việc tiếp cận dịch vụ y tế, nhất là những người mắc bệnh nặng, bệnh mãn tính.

Dự thảo cũng tăng chi trả BHYT cho nhóm cận nghèo lên 95%, thay vì 80% như trước đây. Ngoài ra, người tham gia BHYT từ 5 năm trở lên cũng sẽ được miễn viện phí với “trần” chi trả không lớn hơn 6 tháng lương cơ sở/năm.

Diệu Linh (Diệu Linh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem