Du lịch Quảng Bình “lao đao” vì virus corona

Trần Anh - Lê Tập Thứ sáu, ngày 14/02/2020 14:34 PM (GMT+7)
Những ngày gần đây, nhiều homestay, khách sạn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đang trong tình cảnh “cửa đóng then cài”, lượng khách sụt giảm mạnh vì dịch virus corona (Covid-19).
Bình luận 0

Theo ghi nhận của Dân Việt, tại các khách sạn, home stay trên địa bàn tỉnh Quảng Bình lượng khách đến thuê phòng sụt giảm mạnh.

Một lễ tân khách sạn Vĩnh Hoàng (đường Trương Pháp, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình), cho biết: “Giá phòng vẫn giữ nguyên nhưng ra Tết lượng khách giảm nhiều, đa số các tour đều bị hủy hết. Khách sạn cũng không nhận khách Trung Quốc nữa vì sợ dịch virus corona”.

Còn anh Dương Vũ Linh – Chủ homestay Thảo Nguyên (tại thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch), cho hay: “Kinh doanh homestay đợt này đìu hiu lắm! Có homestay phải treo biển đóng cửa, hy vọng qua đợt dịch này du khách sớm sẽ trở lại”.

Jungle Boss là công ty chuyên mở tour mạo hiểm ở hệ thống hàng Hổ, thung lũng Sinh Tồn - hàng Thuỷ Cung và thung lũng Mà Đã ở Vườn di sản. Do dịch virus corona nên công ty này đang trải qua tình cảnh lượng khách đặt vé theo tour, tuyến giảm mạnh.

Trao đổi với Dân Việt, ông Lê Lưu Dũng - Giám đốc Công ty TNHH Jungle, chia sẻ: “Do dịch bệnh nên lượng khách huỷ đặt vé theo tour, tuyến giảm hơn một nửa. Mặc dù trước Tết Nguyên đán, công ty đã mở chiến dịch truyền thông, quảng bá rầm rộ nhằm thu hút khách đến tham quan tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng”.

“Để khắc phục khó khăn, những ngày này nhân viên của công ty tích cực phát khẩu trang, tuyên truyền về chống dịch bệnh cho du khách nước ngoài. Đặt mục tiêu chống dịch lên trước. Phải đợi sau dịch bệnh mới đẩy mạnh khâu quảng bá, truyền thông. Điều quan trọng bây giờ là làm cho khách hàng thấy công tác phòng chống dịch để khách hàng yên tâm”, ông Lê Lưu Dũng nói.

img

Tại các điểm du lịch người dân và du khách đeo khẩu trang phòng chống dịch bệnh.  Ảnh: PV

Ông Đặng Đông Hà - Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình, cho hay: “Trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, tổng lượng khách du lịch đến với Quảng Bình ước đạt 100.000 lượt, giảm khoảng 15,5 % so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó khách Quốc tế ước đạt 5.000 người giảm 35%. Các địa điểm du lịch và lễ hội phải tạm dừng, đóng cửa để phòng chống dịch”.

img

Lượng khách đến tham quan tại các điểm du lịch ở Quảng Bình giảm mạnh. Ảnh: PV

“Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình yêu cầu các đơn vị vận chuyển, lữ hành, cơ sở kinh doanh lưu trú thường xuyên vệ sinh, có hướng dẫn cho nhân viên phục vụ để đảm bảo an toàn theo khuyến cáo của tổ chức Y tế. Ngoài ra, phải phục vụ chu đáo, an toàn để đảm bảo thương hiệu là điểm đến thân thiện. Sở Du lịch phối hợp với Công an, Sở Y tế để có sự kiểm soát, thông tin về khách du lịch”- ông Đặng Đông Hà, cho biết thêm.

Theo Sở du lịch tỉnh Quảng Bình, toàn tỉnh hiện có 350 cơ sở lưu trú du lịch với 5.100 buồng, 40 đơn vị lữ hành đăng ký hoạt động (trong đó có 14 đơn vị lữ hành quốc tế và 26 đơn vị lữ hành nội địa) và nhiều doanh nghiệp kinh doanh vận tải thương mại, dịch vụ du lịch... Do dịch virus corona nên hoạt động kinh doanh khách sạn, homestay đang gặp khó khăn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem