Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ "gặp khó" vì lãnh sự quán Phương Tây đóng cửa

Thứ hai, ngày 06/02/2023 06:10 AM (GMT+7)
Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc họ bị tiến hành "chiến tranh tâm lý" và cố gắng phá hoại ngành du lịch của nước này.
Bình luận 0

Thổ Nhĩ Kỳ mới đây đã chỉ trích một nhóm các nước phương Tây. Nguyên nhân bởi họ đã tạm thời đóng cửa lãnh sự quán ở Istanbul vì những lo ngại về an ninh. Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc họ bị tiến hành "chiến tranh tâm lý" và cố gắng phá hoại ngành du lịch của nước này.

Đức, Hà Lan và Anh nằm trong số các quốc gia đóng cửa lãnh sự quán của họ tại thành phố có khoảng 16 triệu dân trong tuần này. Đại sứ quán Đức viện dẫn nguy cơ có thể xảy ra các cuộc tấn công trả đũa sau các vụ đốt kinh Qur'an ở một số nước châu Âu. Mỹ và các quốc gia khác đã ban hành cảnh báo du lịch kêu gọi công dân cảnh giác.

Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suleyman Soylu cho biết việc đóng cửa lãnh sự quán và cảnh báo du lịch là một phần trong âm mưu của phương Tây nhằm ngăn chặn sự phục hồi của ngành du lịch Thổ Nhĩ Kỳ sau đại dịch Covid-19.

Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ "gặp khó" vì lãnh sự quán Phương Tây đóng cửa

Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ "gặp khó" vì lãnh sự quán Phương Tây đóng cửa - Ảnh 1.

Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ đang trên đà lấy lại "phong độ" trước đại dịch. (Ảnh: IT).

"Ngay khi chúng tôi tuyên bố mục tiêu (thu hút) 60 triệu khách du lịch, vào thời điểm 51,5 triệu khách du lịch đến và chúng tôi thu được 46 tỷ USD doanh thu du lịch, họ đã chuẩn bị bắt đầu một cuộc chiến tâm lý mới (chống lại) Thổ Nhĩ Kỳ", Soylu, người nổi tiếng với những luận điệu chống phương Tây, nói.

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đã triệu tập đại sứ của 9 quốc gia - Hoa Kỳ, Hà Lan, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Anh, Đức, Bỉ, Pháp và Ý - và chính thức phản đối các cảnh báo an ninh và đóng cửa lãnh sự quán.

Các phái viên được thông báo rằng Thổ Nhĩ Kỳ đảm bảo an ninh cho tất cả các cơ quan đại diện ngoại giao "trên cơ sở các công ước quốc tế" và hành động của họ phục vụ những gì mà Bộ này gọi là "các chương trình nghị sự lén lút của các tổ chức khủng bố".

Bộ trưởng Nội vụ chia sẻ thông tin Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành tới 60 chiến dịch chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo trong năm nay và bắt giữ 95 người. Ông cho biết năm ngoái, gần 2.000 nghi phạm IS đã bị bắt giữ trong hơn 1.000 chiến dịch chống lại nhóm này.

Đầu tuần này, Bộ Nội vụ cho biết chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ một số nghi phạm sau cảnh báo từ một "quốc gia thân thiện" nhưng không tìm thấy bất kỳ vũ khí, đạn dược hoặc dấu hiệu nào của một hành động bạo lực đã được lên kế hoạch.

Vào tháng 11, một vụ đánh bom trên Đại lộ Istiklal nhộn nhịp của Istanbul, nằm ở trung tâm thành phố và gần một số lãnh sự quán nước ngoài, đã giết chết sáu người và làm bị thương một số người khác. Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đổ lỗi vụ tấn công cho các chiến binh người Kurd.

Cuối tuần trước, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra cảnh báo du lịch đối với các nước châu Âu do các cuộc biểu tình chống Thổ Nhĩ Kỳ và điều mà họ mô tả là chứng sợ Hồi giáo. Lời cảnh báo được đưa ra sau các cuộc biểu tình tuần trước bên ngoài Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ ở Thụy Điển, nơi một nhà hoạt động chống Hồi giáo đốt kinh Koran và các nhóm ủng hộ người Kurd phản đối Thổ Nhĩ Kỳ.

Trọng Hà (AP)
Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem