Du lịch và khám phá cùng Vietnam Airlines: Xứ Cảng nên thơ

Thứ hai, ngày 10/03/2014 11:30 AM (GMT+7)
“Thành phố Cảng” Hải Phòng nằm ở phía Bắc của tổ quốc. Biển bao bọc suốt chiều dài của mảnh đất này như người mẹ hiền che chở cho đứa con thơ, biển vỗ về, biển hòa quyện với đất trời tạo nên những thắng cảnh đẹp mê hồn, đủ sức níu giữ bất kì ai từng đặt chân đến đây.
Bình luận 0
Cát Bà - Quần đảo thần tiên.

Một trong những thắng cảnh ấy là quần đảo Cát Bà, tương truyền quần đảo Cát Bà chính là nơi các bà, các mẹ và chị em phụ nữ lo trồng tỉa, hái lượm, chuẩn bị lương thảo giúp các chiến binh đánh đuổi giặc Ân. Bởi vậy, hòn đảo của các chiến binh ở tiền phương được gọi là đảo Các Ông ( đọc chệch thành Cát Ông) và đảo ở hậu phương được gọi là đảo Các Bà ( đọc chệch thành Cát Bà).

Biển Cát Cò (Nguồn ảnh Internet)
Biển Cát Cò (Nguồn ảnh Internet)

Quần đảo Cát Bà là quần thể gồm 367 đảo, trong đó đảo Cát Bà là đảo lớn nhất. Theo một câu chuyện đầy thơ mộng thì quần đảo Cát Bà là những viên ngọc quý được thả xuống vịnh Hạ Long, thế nên nước ở khu vực này luôn mang một màu xanh ngọc đầy cuốn hút và Cát Bà còn được biết với tên đảo Ngọc.

 Hội đua thuyền rồng ở Đồ Sơn (Nguồn ảnh Internet)
Hội đua thuyền rồng ở Đồ Sơn (Nguồn ảnh Internet)

Cát Bà nổi tiếng với ba bãi biển anh em được nối bằng cây cầu gỗ Cát Tiên men theo sườn núi là Cát Cò 1, Cát Cò 2 và Cát Cò 3. Là anh em chung nhà nhưng ba bãi biển trên lại có “tính cách” khác nhau. Nếu Cát Cò 1 bãi rộng, nước trong, đông người, nhộn nhịp thì Cát Cò 2 hẹp và khá vắng, Cát Cò 3 nước lại xanh mát, sóng mạnh, xung quanh là mặt núi, thích hợp với người muốn thử tài bơi lội và đắm mình trong không gian hùng vĩ.

Núi Voi (Nguồn ảnh Internet)
Núi Voi (Nguồn ảnh Internet)

Cát Bà còn nổi tiếng với vịnh Lan Hạ, nơi có cát trắng trải dải theo bờ biển, những khối đá vôi chia cắt mặt biển thành nhiều vũng, áng và vịnh nhỏ, là nơi hội tụ hàng trăm ngọn núi muôn hình muôn vẻ tùy theo trí tưởng tượng của du khách như Hòn Gà, Hòn Dơi,… Thảm thực vật xanh phối với trắng của vôi và ngọc ngà của biển tạo nên thứ màu sắc lạ lùng, tràn đầy sức sống. Truyền thuyết kể rằng vịnh Lan Hạ được đặt tên theo tên của nàng tiên Lan, trong một lần hạ thế, vì mê mẩn chốn non nước này mà quên giờ về, vội vã đánh rơi chiếc guốc, chiếc guốc đó giờ là Hòn Guốc ngày nay.

Khí hậu trên đảo Cát Bà mát mẻ, trong lành, thích hợp cho du lịch nghỉ dưỡng. Du khách có thể nghe tiếng sóng vỗ bên bờ đá mỗi tối và tiếng gió với nhiều cung bậc, có khi cao, có khi thấp như tiếng sáo trong veo cậu mục đồng ngồi thổi vắt vẻo trên lưng trâu trong nền trời đêm tĩnh mịch, bình yên đến lạ lùng.

Hùng vĩ núi Voi.

Hiện nay, mỗi ngày Vietnam Airlines có 3 chuyến bay thẳng từ TP.HCM đến sân bay Cát Bi, Hải Phòng. Các chuyến bay sẽ xuất phát từ TP.HCM lúc 07h55, 13h50, 15h40 và từ Hải Phòng lúc 10h45, 16h40, 18h30.Vietnam Airlines sử dụng máy bay A321 có 168 ghế hạng phổ thông và 16 ghế hạng ghế thương gia cho đường bay TpHCM – Hải Phòng này. Giá vé một chiều dao động từ 800.000 VNĐ đến 3.500.000 VNĐ các hạng vé từ hạng siêu tiết kiệm đến hạng thương gia và chưa bao gồm thuế phí.

Vietnam Airlines đang áp dụng chương trình ưu đãi “chuyến bay đồng giá” với mức giá 1.550.000VNĐ trên các chuyến bay VN1188 khởi hành lúc 15h40 từ Tp. Hồ Chí Minh đi Hải Phòng và VN1189 khởi hành lúc 18h30 từ Hải Phòng về Tp. Hồ Chí Minh. Chương trình “Chuyến bay đồng giá” này cũng được áp dụng cho các chuyến bay từ Tp. Hồ Chí Minh đi Hà Nội, Đà Nẵng, Vinh và các chuyến bay từ Hà Nội đi Đà Nẵng.

Song song với chương trình nêu trên, Vietnam Airlines cũng đang triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng khi mua một vé máy bay người lớn với loại giá phổ thông linh hoạt sẽ được tặng 1 vé miễn phí cho trẻ em đi cùng trên tất cả các đường bay nội địa của Vietnam Airlines bao gồm cả đường bay đến Hải Phòng.

Để biết thêm thông tin chi tiết về các giá vé, quý khách hàng truy cập vào trang web chính thức www.vietnamairlines.com hoặc gọi đến số Hà Nội (04) 38 320320, TP.HCM (08) 320 320, Đà Nẵng (0511) 38 32320.


Khác với Cát Bà ngập trong biển cả mềm mại, Núi Voi đưa du khách về với vẻ thô mộc, rặt những đất đá, cây cối và núi rừng.

Núi Voi gây ấn tượng bởi hình dáng oai hùng tựa con voi khổng lồ. Núi Voi có nhiều hang động đẹp như hang Họng Voi, hang Chiêng, hang Cá Chép,… Phía nam núi Voi có động Nam Tào, phía bắc có động Bắc Đẩu. Trong hang động có nhiều nhũ đá, măng đá với hình hài đa dạng.

Trên đỉnh núi Voi có một khoảng đất bằng phẳng gọi là bàn thờ cõi tiên, dưới chân núi Voi có động Long Tiên, trong động có đền thờ bà Lê Chân, người đã có công khai phá vùng đất An Biên xưa.

Cùng vị trí của núi Voi là hai dòng sông Lạch Tray và Đa Độ uốn khúc chảy qua tạo nên phong cảnh nên thơ trữ tình, nhìn trên cao xuống, nơi đây như một bức tranh thiên nhiên kì thú được thêu dệt từ những sợi chỉ màu sắc tuôn ra nơi bàn tay tạo hóa tài hoa.

Những lễ hội mang đậm bản sắc người dân xứ biển.

Cho tới thời điểm hiện tại, hằng năm ở Hải Phòng có tới hàng trăm lễ hội, ngoại trừ những lễ hội tiêu biểu thì ở những làng xã vẫn có nhiều lễ hội đặc trưng riêng như lễ hội đua thuyền rồng trên biển Đồ Sơn (hay còn gọi là lễ hội xuống biển đầu năm), lễ hội làng cá Cát Bà (31/3), lễ hội Núi Voi ở An Lão,…

Lễ hội đua thuyền rồng trên biển Đồ Sơn là lễ hội mùa Xuân đầu tiên, mở đầu cho một loạt những lễ hội dân gian sau Tết Nguyên Đán của các địa phương tại Hải Phòng. Thuyền rồng ở đây mô phỏng lại thuyền ngự mà chỉ vua chúa thời xưa mới được sử dụng để di chuyển trên vùng sông nước, mang ý nghĩa cao quý, linh thiêng.

Theo quan niệm dân gian, khi lễ hội được diễn ra, các ngài sẽ về ngư trên thuyền để việc cầu phúc, cầu sức khỏe, tiền tài của người tổ chức, tham gia và xem hội được như ý.

Ngày 31.3.1959, trong chuyến thăm và kiểm tra tình hình miền Bắc sau hòa bình, Bác Hồ đã về thăm nhân dân huyện Cát Hải, Cát Bà. Cảm động trước tình cảm Bác dành cho huyện đảo, người dân Cát Hải đã chọn ngày 31/3 là ngày hội truyền thống lấy tên là “lễ hội làng cá” với hoạt động đua thuyền rồng tương tự lễ hội đua thuyền ở Đồ Sơn cùng cờ hoa rợp trời.

Lễ hội Núi Voi được tổ chức tại Núi Voi, An Lão gồm nhiều hoạt động biểu diễn sôi nổi như diễn trống đồng, diễn tích “Núi Voi Hào Khí”, hội thi trưng bày sinh vật cảnh và nhiều trò chơi dân gian khác.

Ngoài việc thưởng ngoạn phong cảnh và tham gia các lễ hội truyền thống, khách tham quan còn được thưởng thức những món ăn đặc sản như giá bể xào chua ngọt lạ miệng, bánh đa cua béo ngậy hay lẩu cua đồng đậm vị cùng nhiều món ăn hấp dẫn khác.

Như Quỳnh (Như Quỳnh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem