Đưa chuối công nghệ cao đi xuất khẩu ở Cần Thơ

Thứ ba, ngày 22/11/2016 17:30 PM (GMT+7)
Với 87 ha trồng chuyên canh giống chuối già có nguồn gốc từ Nam Mỹ, Tổ hợp tác (THT) Lâm Phát Hưng (ấp 8, xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) đã tham gia cung ứng xuất khẩu sang các thị trường như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Hồng Công, các quốc gia thuộc khu vực Trung Đông…
Bình luận 0

Sản lượng cung ứng xuất khẩu bình quân của THT từ 300-600 tấn chuối trái/ tháng, vào vụ thu hoạch rộ có thể đạt 1.000 tấn/ tháng (tương đương với 50 container hàng xuất khẩu). Bên cạnh đó, THT còn cung ứng sản phẩm cho các công ty chế biến chuối đông lạnh xuất khẩu, cung cấp đến các chợ và siêu thị ở TP Hồ Chí Minh.

img

Tổ sản xuất của HTX dùng trẹt (sà lan nhỏ) di chuyển giữa các khu vực sản xuất thu hoạch và thu gom chuối đưa về nơi sơ chế.   

img

 Chuối sau khi thu hoạch được đưa về khu vực sơ chế, làm sạch và phân loại để xuất khẩu hoặc bán nội địa.

img

Chuối bán nội địa được phân loại và tập kết ở khu vực riêng trước khi đưa ra chợ.   

img

 Chuối dành xuất khẩu được phân nải để đóng thùng. Mỗi thùng chuối xuất khẩu có trọng lượng bình quân 13,5kg.

img

 Đại diện đơn vị thu mua chuối xuất khẩu (bên phải) đến tận vườn và vào khu vực sơ chế để hướng dẫn THT phân loại sản phẩm theo yêu cầu của nhà nhập khẩu và cách thức đóng hàng.

Minh Huyền (Báo Cần Thơ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem