Dưa hấu mở hướng thoát nghèo

Khắc Điệp Thứ ba, ngày 17/06/2014 07:04 AM (GMT+7)
Từ những thửa ruộng thuần nông quanh năm trồng lúa chỉ đủ ăn, nhiều ND ở xã Minh Tiến, huyện Lục Yên, Yên Bái đã đưa dưa hấu vào trồng và đã có của ăn của để.
Bình luận 0

Một trong những người đi đầu trong phong trào trồng dưa hấu ở xã Minh Tiến là chị Trương Thị Xoan (thôn Khuân Pục). Chị Xoan kể, năm 2011, gia đình chị chuyển 3 sào ruộng gần suối sang trồng dưa hấu.

Tuy nhiên, do thiếu kinh nghiệm cộng với việc bị ngập nước nên chị thu được chẳng là bao. Không nản, chị học hỏi kỹ thuật trồng, chăm sóc dưa hấu qua sách báo và một số người có kinh nghiệm lâu năm, rồi thuê 7 sào ruộng ở vùng đất cao ven suối trồng dưa. Đất không bị ngập úng, dưa được chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh tốt, vụ dưa năm đó gia đình chị bội thu.

Chị Xoan cho biết, ước tính vụ dưa hấu năm nay chị thu khoảng 15 tấn. Với giá bán khoảng 10.000 đồng/kg, trừ chi phí gia đình chị thu lãi khoảng 100 triệu đồng.

Bốn năm trồng dưa hấu, chị Xoan đúc rút kinh nghiệm: Dưa hấu từ khi trồng cho tới khi được thu hoạch chỉ 55 -60 ngày, đây là cây trồng ngắn ngày nhất so với các loại khác ở quê chị nhưng hiệu quả kinh tế cao gấp nhiều lần. Hiện nay, gia đình chị đang tiến hành làm đất để trồng dưa hấu sang vụ mới với diện tích hơn 1 mẫu. Từ ngày trồng dưa hấu, gia đình chị đã có tích lũy.

Bà Hứa Thị Như - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Minh Tiến thông tin, xã hiện có 14 hộ trồng dưa hấu. Hộ ít trồng 3 sào, hộ nhiều từ 5 - 7 sào. Mỗi vụ các hộ thu trung bình từ 30 - 100 triệu đồng (tùy diện tích). So với trồng lúa và một số cây trồng khác, dưa hấu có giá trị kinh tế cao gấp nhiều lần. Nhờ đó, nhiều hộ thoát nghèo và làm giàu từ dưa hấu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem