Đưa thi thể bé thứ 2 ra khỏi nhà sập kinh hoàng

Thứ năm, ngày 03/11/2011 11:35 AM (GMT+7)
Dân Việt - Vào khoảng 12h trưa nay, 03.11, bé gái 14 tuổi đã được đưa ra khỏi đống đổ nát của ngôi nhà sập do nổ khí gas tại Hà Nội. Tuy nhiên, cháu cũng đã tử vong trước đó.
Bình luận 0
img
 

Như vậy, vào 12 giờ trưa nay, 03.11, bé gái 14 tuổi Trần Ngọc Trâm - một trong hai nạn nhân bị mắc kẹt trong đống đổ nát của ngôi nhà bị đổ sập do nổ gas, đã được đưa ra ngoài.

Trước đó khoảng hơn 1 tiếng, cháu Trần Duy Anh, 7 tuổi, người bị kẹt cùng cháu Trâm, cũng đã được đưa ra khỏi đống đổ nát và cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức nhưng cháu đã tử vong.

Cũng theo một số nguồn tin, cháu Duy Anh đã tử vong trước khi được đưa tới bệnh viện.

Theo Vnexpress, khi tai nạn xảy ra, cả hai bé nằm trên chiếc giường, bị bức tường cùng cả tum của ngôi nhà 2 tầng đổ xuống chèn ép.

Cũng theo thông tin chúng tôi có được, anh Trần Nhật Minh và chị Nguyễn Thị Ngân (bố mẹ 2 cháu bé), sau khi được điều trị tại bệnh viện đã tỉnh lại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem