Đưa tiếng Đức vào dạy ở trường phổ thông

Thứ năm, ngày 18/07/2013 16:01 PM (GMT+7)
Ngày 17.7, Đại sứ CHLB Đức Jutta Frasch và Bộ trưởng Bộ GDĐT Việt Nam Phạm Vũ Luận đã ký kết một thỏa thuận hợp tác về việc đưa vào và thực hiện giảng dạy tiếng Đức như ngoại ngữ thứ nhất hoặc thứ hai tại các trường phổ thông ở Việt Nam.
Bình luận 0
Thỏa thuận này hướng tới mục tiêu đưa vào và thực hiện việc giảng dạy tiếng Đức đáp ứng được về số lượng và chất lượng tại một số trường phổ thông được lựa chọn ở Việt Nam trong khuôn khổ Chương trình triển khai Sáng kiến Trường học-Đối tác của tương lai (PASCH).
Theo đó các học sinh phổ thông Việt Nam cho đến khi tốt nghiệp tú tài sẽ được cung cấp các kiến thức về ngôn ngữ và văn hóa Đức đủ để tiếp tục theo học tại một trường dự bị đại học hoặc vào học đại học trực tiếp tại Đức.
Trong khuôn khổ PASCH, tính đến thời điểm hiện tại có trên 1.400 học sinh Việt Nam đang học tiếng Đức như ngoại ngữ thứ nhất hoặc thứ hai.

Đăng Thúy (Đăng Thúy)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem