Đức Cơ

  • (Dân Việt) - Chị Ksor Tuyl kể: Lúc đó mới khoảng 5 giờ sáng, chị vừa thức dậy chuẩn bị nấu cơm ăn thì nước bất ngờ đổ về. Phản xạ tức thời của chị là bốc vội đứa con nhỏ bỏ lên xe máy chạy thoát ra đường…
  • Dân Việt - Mặc dù người dân địa phương bàn tán về việc có hai người bị chết trôi trong vụ vỡ đập thủy điện Ia Krel 2, tuy nhiên theo Thượng tá Lê Đức Đạo - Trưởng Công an huyện Đức Cơ thì thông tin này hiện chưa được kiểm chứng.
  • (Dân Việt) - Trong 2 ngày 1 và 2.6, trên địa bàn vùng biên giới huyện Đức Cơ (Gia Lai) liên tục có mưa lớn, một số nơi có mưa đá kèm theo dông tố, lốc, sét… gây thiệt hại lớn đến sản xuất nông nghiệp đời sống của người dân địa phương.
  • (Dân Việt) - Trong không khí đầm ấm đón chào xuân Quý Tỵ 2013, tại Nhà văn hoá Binh đoàn 15, Hội nghị tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm 2012 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2013 đã diễn ra sôi nổi.
  • (Dân Việt) - “Góp gió thành bão”, với mỗi nắm gạo từ mỗi bữa ăn hàng ngày, hàng chục tấn gạo nghĩa tình đã được quân nhân Công ty 72 (Binh đoàn 15) gom góp giúp đỡ đồng bào dân tộc thiếu đói trên địa bàn đứng chân - xã Ia Dom, Đức Cơ, Gia Lai…
  • (Dân Việt) - Ngày 14.1, tại xã biên giới Ia Chia, huyện Ia Grai (Gia Lai), Công ty 74 (Binh đoàn 15) đã tổ chức khánh thành và bàn giao công trình giao thông “con đường quân dân” liên xã.
  • (Dân Việt) - Năm 2010, Công ty 74 (Binh đoàn 15) được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động”. Có mặt trong “Đoàn dao quắm” từ ngày mở đất, đại tá - Giám đốc Trần Quang Hùng với “kỷ lục” là người bám trụ thâm niên nhất Binh đoàn trên vùng đất điển hình gian khó - đã góp phần đưa Công ty giành danh hiệu vinh quang đó...
  • (Dân Việt) - Trong 2 ngày 26 và 27.7, tại chùa An Sơn và Nghĩa trang Hàng Dương, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu diễn ra Đại lễ cầu siêu vong linh các anh hùng liệt sĩ.
  • (Dân Việt) - Có thể nói lịch sử cây cao su Đức Cơ bắt đầu từ miền đất Công ty 72 - Binh đoàn 15 đứng chân. Một lịch sử lắm khúc quanh thấm máu để bây giờ mới nên dòng nhựa ấm lành...
  • (Dân Việt) - Ngày 4.7, Công an huyện Đức Cơ, Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Thái và Phạm Hoàng Việt tạm trú tại thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, về hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.