Dùng năng lượng mặt trời tưới nước cho thanh long

Thứ năm, ngày 16/02/2012 15:51 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Theo ông Võ Ngọc Diệp - Tổ trưởng Tổ hợp tác thanh long Lương Phú (xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang), tưới nhỏ giọt cho thanh long bằng hệ thống sử dụng năng lượng mặt trời đạt hiệu quả tốt.
Bình luận 0

Hệ thống này gồm một máy bơm gắn trên phao nổi thả trực tiếp xuống mương, phía trên gắn một hệ thống pin tích hợp năng lượng mặt trời. Máy bơm được vận hành bằng một mô - tơ có công suất 375W (khoảng 1CV), hệ thống đường ống dẫn nước đến các gốc thanh long. Tại mỗi gốc sẽ có 2 van xả nước, nhỏ đều từng giọt và chỉnh lượng nước vừa đủ độ ẩm cho cây phát triển.

Ông Diệp cho biết, việc sử dụng năng lượng mặt trời vừa giúp tiết kiệm điện năng và tiền thuê nhân công, vừa đảm bảo an toàn sinh học cho cây trồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem