Dừng tuyển sinh 207 ngành: Trường than, Bộ kiên quyết “trảm”

Thứ ba, ngày 11/02/2014 09:18 AM (GMT+7)
Trước phản ứng của lãnh đạo nhiều trường ĐH về quyết định tạm dừng tuyển snh với 207 ngành đào tạo, ngày 10.2, Bộ GD ĐT đã trả lời báo chí xung quanh vấn đề này.
Bình luận 0
Theo Thứ trưởng Bùi Văn Ga “Bộ đã có nhiều linh động nhưng một ngành mà không tuyển được 1 tiến sĩ thì không thể duy trì đào tạo”.

Ngay sau khi nhận được quyết định bị đình chỉ 14/16 ngành đào tạo, PGS.TS Nguyễn Văn Đính – Hiệu trưởng trưởng ĐH Hà Tĩnh rất bức xúc. Ông cho rằng Bộ đã dựa trên kết quả báo cáo từ năm 2012, đến nay đội ngũ giảng viên của trường đã thay đổi, ngay cả từ năm 2012 thì trường cũng có 10 tiến sĩ là giảng viên cơ hữu.

“Bộ đã cho mở ngành tức là chúng tôi đã có đủ điều kiện, Bộ đã thẩm định chứ chúng tôi không tự mở ngành” – ông Đính nói.

Ông Trần Thanh Hiệp – Hiệu trưởng trường ĐH Sân khấu điện ảnh Hà Nội thì cho rằng những ngành đào tạo đặc thù không thể lấy yêu cầu tiến sĩ, thạc sĩ để áp tiêu chuẩn. Hiện trường này cũng đã có những giảng viên là nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú có kinh nghiệm đứng lớp. Được biết trường này bị Bộ tạm dừng 14 ngành đào tạo.

Trả lời vấn đề này ngày 10.2, Thứ trường Bùi Văn Ga cho biết, ông nhận được nhiều lời than phiền của các trường nghệ thuật về việc không tìm được giảng viên là tiến sĩ.

Tuy nhiên, không tìm được tiến sĩ đúng chuyên ngành thì phải là tiến sĩ ngành gần, có các công trình nghiên cứu liên quan. Trong trường hợp không có tiến sĩ thì phải đảm bảo 5 thạc sĩ. “Các nghệ sĩ nhân dân có thể dạy nhưng chỉ theo phương pháp phổ thông. Chỉ có tiến sĩ mới có thể là đầu tầu dẫn dắt sự phát triển của các ngành. Một ngành mà không có nổi một tiến sĩ thì không thể duy trì đào tạo được” – ông Ga nói.

Còn ông Bùi Anh Tuấn – Vụ trưởng Vụ giáo dục Đại học thì cho biết: “Một số hiệu trưởng đã gọi điện cho Bộ thông báo rằng đã bổ sung được đội ngũ giảng viên cơ hữu. Thực tế, khi tiếp nhận báo cáo, Bộ đã làm việc với lãnh đạo các trường về việc cân đối, đảm bảo đội ngũ và tiến hành kiểm tra, rà soát, kiểm tra ngẫu nhiên…Vì vậy, từ này đến năm 2015 nếu các trường không khắc phục được Bộ sẽ thu hồi quyết định mở ngành đào tạo.
Tùng Anh (Tùng Anh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem