Quá trình phát triển dân số tự nhiên và đô thị hóa ngày càng gia tăng, việc khai thác và sử dụng thảo dược tự nhiên thiếu khoa học đang là một trong những nguyên nhân dẫn đến chưa khai thác hết tiềm năng về dược liệu. Việc phát triển dược liệu hiện đang gặp khó khăn do các rào cản từ cơ chế chính sách.
Mô hình chăn nuôi sử dụng nguồn thức ăn có dược liệu tại địa phương nhằm tạo ra các sản phẩm sạch, không sử dụng thuốc kháng sinh vừa được một số hộ dân tại thị trấn Kbang (tỉnh Gia Lai) triển khai. Hướng đi mới này được kỳ vọng giúp các hộ chăn nuôi tạo sản phẩm an toàn, nâng cao thu nhập.
Hàng năm, nhu cầu sử dụng dược liệu trong nước là rất lớn, ước tính khoảng 60-80 nghìn tấn; tuy nhiên việc khai thác và sử dụng thảo dược tự nhiên thiếu khoa học, cùng một số rào cản trong cơ chế chính sách đang là nguyên nhân dẫn đến việc phát triển dược liệu chưa xứng tầm với tiềm năng hiện có.
Hầu hết các loài thảo dược quý, có giá trị đều sống dưới tán rừng, nhất là dưới tán rừng nguyên sinh, ở các đai cao khác nhau và các độ tàn che khác nhau. Hiện nay cả nước có hơn 10,1 triệu ha rừng tự nhiên - đây là lợi thế, tiềm năng rất lớn để phát triển các loại dược liệu dưới tán rừng.
Ngày 7/7/2023, tại tỉnh Lai Châu, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu tổ chức Diễn đàn khuyến nông và Nông nghiệp với chủ đề "Giải pháp Phát triển dược liệu theo chuỗi giá trị gắn với du lịch sinh thái".
Mới đây, các nhà khoa học Việt Nam phối hợp với các nhà nghiên cứu từ Nhật Bản và Nga phát hiện một loài thực vật mới cho thế giới tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Loài mới này có tên tiếng Việt tạm gọi là Mạch môn mường nhé.
Theo Bộ Y tế, để tham gia thị trường thảo dược toàn cầu, Việt Nam cần phải thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó không thể thiếu là hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp dược trong nước.
Xuôi theo Quốc lộ 62, rẽ về hướng Đường tỉnh 817, du khách sẽ gặp một "thiên đường" chăm sóc sức khỏe nằm lặng lẽ giữa rừng tràm. Ở đó có bạt ngàn không gian xanh và thoang thoảng hương tràm cùng những con người đầy tâm huyết. Đó là Khu du lịch (KDL) Cánh Đồng Bất Tận (thị trấn Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An).
Trong năm 2023, Thừa Thiên Huế hỗ trợ các dự án đầu tư phát triển cây dược liệu, hỗ trợ doanh nghiệp dược liệu đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ và phát triển tài sản trí tuệ.
Ngoài dấu ấn độc đáo của một ngôi làng có nhiều công trình kiến trúc nhà cổ, miếu đình, thôn Phong Nam (xã Hoà Châu, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng) còn tạo ấn tượng với không gian xanh đẹp của những hàng lá mơ uốn lượn từ tường rào, đến cột đèn, bụi rậm.